Không tuyên án hotgirl Ngọc 'miu' và Văn Kính Dương như dự kiến, HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung

Hoàng Quốc |

14:42 ngày 14/05/2019

Không tuyên án như dự kiến, HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung

14h chiều nay (14/5): TAND TP HCM bước vào phần tuyên án Văn Kính Dương, Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc Miu) cùng 8 đồng phạm về các tội danh: Sản xuất trái phép ma túy; Mua bán trái phép ma túy; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trốn khỏi nơi giam giữ; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, trong vụ án ma túy lớn nhất nước.

Tuy nhiên, khác với thông báo ban đầu, lúc gần 14h, khi các bị cáo có mặt đầy đủ, HĐXX bất ngờ quay trở lại phần xét hỏi, do có nhiều tình tiết cần làm rõ.

Sau 40 phút xét hỏi và hội ý, TAND TP.HCM tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ hành vi của một số bị cáo.

Cảnh sát dẫn giải Ngọc "miu" đến tòa.

Cụ thể, tòa đề nghị điều tra, làm rõ 8 vấn đề: 

1/Ông Văn Trọng Thái (bố Dương) khai vào TP.HCM giao 4 tỷ đồng cho Dương, trong khi ông Thái biết rõ Dương trốn nã. HĐXX đề nghị cơ quan điều tra xem xét hành vi của ông Thái.

2/Lê Hương Giang từng khai Dương buôn bán ma túy. Ngọc cũng từng khai Ngọc biết. Do đó, cần làm rõ Ngọc có biết Dương, Giang và Nguyễn Thu Huyền có biết Dương buôn bán ma túy không, để xử lý tội danh cho Ngọc phù hợp.

3/Việc trốn trại của Dương tại trại giam Thanh Lâm (Thanh Hóa) có nhiều người tham gia, Dương bị khởi tố tội Trốn khỏi nơi giam giữ - bị mâu thuẫn về điều khoản.

Văn Kính Dương đến tòa.

4/Xác định số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo làm để làm căn cứ xác định tội.

5/Xem xét bản án mới đây xét xử Dương đã có hiệu lực hay chưa để làm căn cứ tổng hợp hình phạt. 

6/ Trong quá trình điều tra thu giữ một số hóa chất không nằm trong việc sản xuất ma túy, cần làm rõ các bị cáo dùng hóa chất này làm gì.

7. Làm rõ các hóa chất được sử dụng trong vụ án có giá trị như thế nào để làm căn cứ xem xét tịch thu sung quỹ nhà nước hay tiêu hủy?

8. Làm rõ hành vi của một số đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

14:35 ngày 14/05/2019

Bố của Văn Kính Dương bị thẩm vấn về việc liên lạc với con trai trốn truy nã

Sau đó, chủ tọa cũng xét hỏi đối tới Văn Kính Dương và ông Văn Kính Thái – cha Dương để làm rõ số tiền 4 tỷ đồng mà Dương nhận từ cha.

Dương khai găp ông Thái và nhận tiền ngoài đường. Anh ta liên lạc với cha thông qua một người bạn vì sợ công an theo dõi. 

Dương cho rằng bản thân chỉ gọi cho cha vài lần đặt vấn đề mượn tiền. 

Tuyên án hotgirl Ngọc miu và Văn Kính Dương, VKS đề nghị 6 án Tử hình - Ảnh 1.
Tuyên án hotgirl Ngọc miu và Văn Kính Dương, VKS đề nghị 6 án Tử hình - Ảnh 2.

Mời ông Thái lên xét hỏi, HĐXX hỏi: "Ông có biết con ông bị truy nã vì tội đặc biệt nghiêm trọng không?” 

Ông Thái: Tôi có biết. 

Người Thái thừa nhận biết con trai mình trốn khỏi trại giam và đang bị truy nã. 

 Sau phần xét hỏi bổ sung, các bị cáo được dẫn giải ra ngoài, HĐXX hội ý trước khi tuyên án.

14:24 ngày 14/05/2019

Ngọc Miu tiếp tục khai không biết Dương buôn bán ma túy

Là người đầu tiên được xét hỏi bổ sung, Lê Hương Giang khai Ngọc không biết việc mua bán ma túy của ông trùm Văn Kính Dương. 

Khi chủ tọa công bố lại lời khai trước đây, cô khai: “Bị cáo khai nghi ngờ thôi chứ Ngọc không biết rõ”.

Tuyên án hotgirl Ngọc miu và Văn Kính Dương, VKS đề nghị 6 án Tử hình - Ảnh 1.
Tuyên án hotgirl Ngọc miu và Văn Kính Dương, VKS đề nghị 6 án Tử hình - Ảnh 2.

Lượng người đến dự tòa đông nên lực lượng bảo vệ chỉ cho mỗi bị cáo có một người thân được vào dự khán.

Được mời lên xét hỏi đối chất, Ngọc Miu khai không nhớ Giang vào ở chung vào lúc nào. Về việc mua bán ma túy của Văn Kính Dương, người phụ nữ 25 tuổi cho rằng cô không biết, không quan tâm tới công việc của Dương.

Khi chủ tọa công bố lại lời khai tại cơ quan điều tra rằng Ngọc thừa nhận là biết hành vi phạm tội của người tình, thì Ngọc "miu" nói thời gian đó, cô đang mang thai, không biết việc Dương buôn ma túy.

14:09 ngày 14/05/2019

Tòa xử sớm hơn dự kiến, do có nhiều tình tiết chưa rõ nên HĐXX quay lại phần xét hỏi

Khoảng 2h, các bị cáo đã được áp giải đầy đủ đến tòa. HĐXX bước vào làm việc ngay, trước khi phóng viên và người nhà bị cáo vào phòng xử.

Tuyên án hotgirl Ngọc miu và Văn Kính Dương, VKS đề nghị 6 án Tử hình - Ảnh 1.
Tuyên án hotgirl Ngọc miu và Văn Kính Dương, VKS đề nghị 6 án Tử hình - Ảnh 2.

Các bị cáo được áp giải vào phòng xử án. Ảnh: Hoàng Quốc.

13:36 ngày 14/05/2019

VKS đề nghị tòa áp dụng hình phạt cao nhất: Tử hình đối với Văn Kính Dương và 5 đồng phạm

Chiều nay (14/5), TAND TP HCM sẽ bắt đầu tuyên án Văn Kính Dương, Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc Miu) cùng 8 đồng phạm về các tội danh: Sản xuất trái phép ma túy; Mua bán trái phép ma túy; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trốn khỏi nơi giam giữ; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, trong vụ án ma túy lớn nhất nước.

Ngọc "miu" phản cung không, không chấp nhận tội danh bị truy tố.

Trước đó, trong quá trình xét xử, đại diện VKSND TP HCM đã đề nghị tuyên án tử hình đối với ông trùm Văn Kính Dương và 5 đàn em là Nguyễn Đức Kỳ Nam, Phạm Bảo Quân, Lê Văn Mang, Nguyễn Đắc Huy và Lê Hương Giang.

Riêng Ngọc Miu - người tình của Dương bị đề nghị mức án 20 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Ba bị cáo Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thị Thu Huyền và Nguyễn Bá Thành bị đề nghị án chung thân.

Như vậy, tổng cộng có 6 án tử hình được VKS đề nghị tòa xem xét khi lượng hình trong phần tuyên án buổi chiều nay.

Lên trên
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại