Tướng Sơn nói về vụ người phụ nữ chết trong tư thế treo cổ

Kim Anh |

Về vụ người phụ nữ trẻ mang bầu chết trong tư thế treo cổ ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Lâm Đồng (tại TP. Bảo Lộc), Thiếu tướng Bùi Văn Sơn nói kết quả khám nghiệm cho thấy chị này tử vong do bị ngạt vì thắt cổ.

Sáng 22/12, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết thông tin lan truyền trên mạng xã hội rằng chị N.T.H. (23 tuổi, trú phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc) đang mang bầu bị hiếp dâm , đánh đập, tra tấn dã man đến chết rồi treo cổ “tạo hiện trường giả” là thông tin lệch lạc.

Theo Thiếu tướng Sơn, sáng đó hai vợ chồng ăn sáng cùng nhau rồi người chồng theo xe lên Đà Lạt vì làm nghề phụ xe, còn vợ làm việc tại căng tin của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Lâm Đồng. Sau đó có người phát hiện chị N.T.H. chết trong tư thế treo cổ tại căng tin,

Nhận được tin báo, Công an TP. Bảo Lộc nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với cơ quan Pháp y và Phòng Cảnh sát Hình sự, Đội nghiệp vụ Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu xác định chị N.T.H. chết vì bị ngạt do thắt cổ.

Tướng Sơn nói về vụ người phụ nữ chết trong tư thế treo cổ - Ảnh 1.

Thiếu tướng Bùi Văn Sơn

Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho hay đơn vị vẫn tiếp tục điều tra về vụ việc này vì còn nhiều vấn đề cần làm rõ như chị tự thắt cổ gây ra cái chết cho bản thân hay bị ép buộc? Nguyên nhân thắt cổ là vì tình ái hay bị trầm cảm, bệnh lý…

Trên mạng xã hội, thời gian gần đây nhiều trang mạng chia sẻ cái chết của người phụ nữ trẻ N.T.H. vào ngày 8/12 ở nơi chị công tác (căn tin của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Lâm Đồng) với nghi vấn nạn nhân bị xâm hại: hiếp dâm, đánh dập dã man rồi treo cổ “tạo hiện trường giả”... Những thông tin nói trên đã khiến dư luận xôn xao .

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại