Tướng Iran chỉ ra điểm yếu của Israel, tuyên bố đánh bại chỉ bằng một chiến dịch

Kiều Anh |

Người đứng đầu Lực lượng Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết những sự kiện gần đây ở Trung Đông đã phơi bày những điểm yếu của Israel, quốc gia mà ông cho là Iran có thể đánh bại chỉ bằng một chiến dịch.

Tướng Iran Hossein Salami phát biểu tại Quảng trường trung tâm Enghelab ở Tehran, ngày 25/11/2019. Ảnh: AFP

Tướng Iran Hossein Salami phát biểu tại Quảng trường trung tâm Enghelab ở Tehran, ngày 25/11/2019. Ảnh: AFP

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hôm 5/5, Tướng Hossein Salami đã trao đổi về những diễn biến gần đây mà ông cho là đã phơi bày điểm yếu của Israel. Những diễn biến này gồm có hàng loạt cuộc tấn công mạng ảnh hưởng đến nhiều công ty Israel vào cuối năm ngoái, các vụ nổ xảy ra ở cảng dầu Haifa của Israel hồi tháng 2, vụ nổ nhà máy tên lửa vào tháng trước, việc một tên lửa phòng không của Syria đánh vào khu vực gần lò hạt nhân Dimona và vụ hỏa hoạn gần đây ở Sân bay Quốc tế Ben Gurion…

Ông Salami cho biết, "tất cả những điểm yếu của Israel đã bị phơi bày" trong những tháng qua với 10 sự cố xảy ra và sự cố thứ 11 có thể sẽ tiếp diễn sau đó.

Quan chức quân đội cấp cao này cũng nhận định, Israel đặc biệt gặp rủi ro do dựa vào thương mại trên biển, vốn chiếm tới 90% thương mại của nước này. Trong khi đó, những tuyến đường biển "có thể dễ dàng bị gián đoạn" và hơn nữa, quy mô tương đối nhỏ khiến Israel dễ bị tổn hại trước một cuộc tấn công.

"Điểm yếu lớn nhất của họ là bất kỳ hành động chiến thuật nào cũng có thể đánh bại họ. Điều đó tức là chỉ cần một chiến dịch là có thể hủy hoại chính quyền này", ông Salami đánh giá.

Nguy cơ xung đột giữa Iran và Israel vẫn tiếp tục phủ bóng Trung Đông khi hai bên thường xuyên đổ lỗi cho nhau về những sự cố mà không bên nào đứng ra nhận trách nhiệm, chẳng hạn như các cuộc tấn công tàu thuyền trên Biển Đỏ những tháng gần đây.

Iran cũng cáo buộc Israel nỗ lực làm gián đoạn chương trình hạt nhân của nước này qua việc ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran hồi tháng 11 và tấn công vào mạng lưới điện của cơ sở hạt nhân quan trọng Natanz vào tháng trước. Các quan chức Iran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này không nhằm sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt, song Israel vẫn nghi ngờ cam kết này và phản đối việc Mỹ quay lại thỏa thuận hạt nhân Iran mà cựu Tổng thống Trump rút khỏi năm 2018./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại