Tưởng chừng vô hại nhưng 8 đồ gia dụng quen thuộc này đang âm thầm phá hủy sức khỏe bạn: Tết đến rồi, tân trang lại không gian sống thôi!

Anh Thơ |

Do không nhận thức được mức độ nguy hiểm nên rất nhiều lần chúng ta đã gây ô nhiễm cho chính không gian sống của mình bằng những vật dụng hàng ngày.

Bất kể ai trong chúng ta đều muốn không gian sống của mình sạch sẽ, thơm tho nhất có thể. Tuy nhiên, ở một vài trường hợp, chúng ta vô tình sử dụng một vài đồ vật gây ô nhiễm ngôi nhà thay vì biến nó trở nên an toàn hơn.

Dựa vào các nghiên cứu, đây là những đồ vật phổ biến nhất gây nguy hiểm cho sức khỏe nếu chúng không được xử lý đúng cách. Một số giải pháp cũng được đi kèm giúp bạn tân trang lại ngôi nhà, đặc biệt khi Tết sắp đến.

1. Đệm

Tưởng chừng vô hại nhưng 8 đồ gia dụng quen thuộc này đang âm thầm phá hủy sức khỏe bạn: Tết đến rồi, tân trang lại không gian sống thôi! - Ảnh 1.

Mặc dù đệm được coi là vật bất ly thân vào những ngày mua đông giá rét nhưng nó cũng tiềm ẩn những mối nguy hiểm đáng ngại mà bạn không hề nhận ra. Trong quá trình sản xuất, các chất chống cháy được thêm vào đệm để ngăn đệm bắt lửa, đây là những hóa chất rất có hại cho cơ thể.

Tuy nhiên, vì không có mùi nên hiếm ai phát hiện ra nếu chỉ nằm trong vài giờ một ngày. Để giảm thiểu tác hại này, bạn nên mở cửa để thông thoáng cho căn phòng sau khi ngủ dậy.

2. Quần áo giặt khô

Tưởng chừng vô hại nhưng 8 đồ gia dụng quen thuộc này đang âm thầm phá hủy sức khỏe bạn: Tết đến rồi, tân trang lại không gian sống thôi! - Ảnh 2.

Gửi quần áo đến tiệm giặt khô có lẽ là một trong những cảm giác tuyệt vời nhất đối với người bận rộn. Không điều gì thoải mái hơn việc thoát khỏi trách nhiệm giặt một lượng lớn quần áo sau một ngày làm việc vất vả. Tuy nhiên, sử dụng dịch vụ này thường xuyên có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.

Thực tế, perchloroethylene - một dung môi hữu cơ dễ bay hơi, ổn định, không cháy - được sử dụng rộng rãi trong giặt khô lại cực kỳ nguy hiểm đến sức khỏe, thậm chí có thể gây ung thư. Vì vậy, bạn nên hanh khô quần áo trước gió trước khi cất vào tủ.

3. Sản phẩm chăm sóc cá nhân

Tưởng chừng vô hại nhưng 8 đồ gia dụng quen thuộc này đang âm thầm phá hủy sức khỏe bạn: Tết đến rồi, tân trang lại không gian sống thôi! - Ảnh 3.

Tất cả các loại kem dưỡng thể, kem đánh răng, dầu gội đầu, chất khử mùi, gel hay các sản phẩm tẩy rửa khác mà chúng ta thường sử dụng đều chứa một lượng lớn hóa chất và chất bảo quản. Nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến ngôi nhà và chính cơ thể chúng ta.

Điều lý tưởng bạn có thể cân nhắc đó là thay thế những sản phẩm này bằng những sản phẩm khác thân thiện hơn với môi trường và không chứa chất bảo quản hóa học.

4. Thảm trải sàn

Tưởng chừng vô hại nhưng 8 đồ gia dụng quen thuộc này đang âm thầm phá hủy sức khỏe bạn: Tết đến rồi, tân trang lại không gian sống thôi! - Ảnh 4.

Những đồ vật trang trí này rất phổ biến bởi chúng có thể giúp căn phòng bạn trở nên trang nhã, ấm cúng hơn. Tuy nhiên, nó cũng có thể là kẻ thù gây hại nếu không được vệ sinh thường xuyên. Một số loại thảm có thể thải ra khí độc gây nguy hiểm cho con người về lâu dài.

Ngoài ra, một số vi trùng và chất gây ô nhiễm phổ biến cũng được tìm thấy trong thảm như mạt bụi, chất gây dị ứng gián, nấm mốc,...

5. Bàn chải đánh răng

Tưởng chừng vô hại nhưng 8 đồ gia dụng quen thuộc này đang âm thầm phá hủy sức khỏe bạn: Tết đến rồi, tân trang lại không gian sống thôi! - Ảnh 5.

Mặc dù bàn chải đánh răng là vật bất ly thân trong vệ sinh cá nhân hàng ngày nhưng nó cũng là nơi vi khuẩn rất dễ tích tụ. Trong nhà tắm, các kẽ lông của bàn chải là nơi lý tưởng để các vi khuẩn sinh sôi và phát triển bởi nó thường xuyên ẩm ướt và không được thay đổi thường xuyên.

Vì thế, sau khi sử dụng xong, không nên giữ bàn chải trong hộp kín. Ngược lại, bạn nên để bàn chải ở tư thế thẳng đứng, thoáng gió để nó luôn khô ráo ở lần sử dụng tiếp theo.

6. Máy điều hòa

Tưởng chừng vô hại nhưng 8 đồ gia dụng quen thuộc này đang âm thầm phá hủy sức khỏe bạn: Tết đến rồi, tân trang lại không gian sống thôi! - Ảnh 6.

Hầu hết mọi người đều bật điều hòa và đóng tất cả các cửa sổ để khí lạnh không thoát ra ngoài và khí nóng không lọt vào trong. Ấy nhưng, ít người biết rằng việc làm này có tác động tiêu cực đến chất lượng không khí trong không gian sống.

Cụ thể, trong không gian kín, bạn phải hít thở không khí bị ô nhiễm lặp đi lặp lại bằng chính nhịp thở của bạn. Ngoài ra, bụi và vi khuẩn thường đọng lại trong máy điều hòa và thải lại vào không khí nên bạn cần vệ sinh điều hòa thường xuyên.

7. Chất tạo hương và làm mát không khí

Tưởng chừng vô hại nhưng 8 đồ gia dụng quen thuộc này đang âm thầm phá hủy sức khỏe bạn: Tết đến rồi, tân trang lại không gian sống thôi! - Ảnh 7.

Nhang, nến thơm hay máy làm mát không khí tỏa ra một lượng khói đáng kể giúp ngôi nhà của chúng ta có một mùi hương dễ chịu. Tuy nhiên, làn khói che dấu mùi hôi này đi vào phổi chúng ta cũng gây ra nhiều tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể. Ví dụ, để tạo mùi thơm, người làm nhang có thể sử dụng rất nhiều loại hương liệu như bột quế, trầm hương, tinh dầu hoặc sử dụng hương liệu tổng hợp. Đây chính là nguồn chất độc vô cùng nguy hiểm.

8. Khăn tắm

Tưởng chừng vô hại nhưng 8 đồ gia dụng quen thuộc này đang âm thầm phá hủy sức khỏe bạn: Tết đến rồi, tân trang lại không gian sống thôi! - Ảnh 8.

Bước khỏi phòng tắm với một chiếc khăn mềm và sạch để lau khô người là một trong những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Nhưng ít ai biết rằng vật dụng giản đơn này lại chứa đầy vi trùng và vi khuẩn độc hại bởi chúng luôn được đặt trong phòng tắm ấm ướt.

Khăn tắm cũng chứa tế bào da chết, nước bọt và các các chất thải khác của cơ thể. Vì thế, bạn cần giặt khăn tắm thường xuyên và phơi nắng bên ngoài để khô ráo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại