Tuổi xế chiều của nữ NSƯT ca câu vọng cổ dài 120 chữ: Viên mãn bên chồng là đạo diễn kín tiếng

Thanh Thúy (tổng hợp) |

NSƯT Phượng Hằng sở hữu làn hơi thiên bẩm, có thể ca câu vọng cổ dài tới 120 chữ vô cùng ngọt ngào, sâu lắng.

Sở hữu làn hơi thiên bẩm, ca câu vọng cổ dài 120 chữ

Nghệ sĩ Phượng Hằng sinh năm 1967 tại Đồng Tháp và nổi tiếng trong giới cải lương bởi làn hơi dài đặc trưng.

Phượng Hặng sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật. Chị gái của Phượng Hằng là nghệ sĩ Phượng Mai. Anh trai là nghệ sĩ Minh Tiến, cả hai đều là diễn viên nòng cốt của đoàn hát Tỷ Phượng cũng chính là đoàn hát mà ba của nữ nghệ sĩ làm việc.

Từ năm 8 tuổi, Phượng Hằng đã được đóng kép con, đào con. 16 tuổi, Phượng Hằng đã đi hát cho nhiều đoàn. Cô lần lượt gia nhập đoàn hát Tây Ninh 3, đoàn Hương Dạ Thảo, đoàn Phương Bình, đoàn Hậu Giang 1 hát chung với danh ca Minh Cảnh, Phương Bình, Linh Vương…

Tuổi xế chiều của nữ NSƯT ca câu vọng cổ dài 120 chữ: Viên mãn bên chồng là đạo diễn kín tiếng - Ảnh 1.

NSƯT Phượng Hằng - Châu Thanh từng là cặp song ca "sóng thần" trên sân khấu cải lương thập niên 80 nhờ làn hơi dài đặc trưng.

20 tuổi, nữ nghệ sĩ gia nhập gánh hát cải lương Trung Hiếu cùng với nghệ sĩ Châu Thanh hợp thành một đôi diễn viên ca vọng cổ dài hơi ăn khách nhất những năm 1987-1988.

Cách ca vọng cổ dài hơi của Phượng Hằng rất độc đáo, luyến láy trầm bổng, kéo dài chữ, khi cao vút lúc lại ngọt ngào rất lạ tai. Làn hơi của Phượng Hằng có thể ca một câu vọng cổ dài tới 120 chữ. Và thường mỗi khi kết thúc câu vọng cổ, nữ nghệ sĩ lại được khán giả vỗ tay khen thưởng không ngớt.

Cũng bởi sở hữu làn hơi thiên bẩm và sự rèn luyện công phu nên nhiều lần, Phượng Hằng phải đặt tác giả viết riêng cho mình những câu vọng cổ, ít nhất 100 chữ, phù hợp với nhân vật và chuyện tuồng.

Nữ nghệ sĩ cũng để lại ấn tượng sâu sắc qua nhiều vở cải lương để đời như: Bông ô môi, Sóng vàm sông Hậu, Sóng gió cuộc đời, Giọt lệ đài trang, Vụ án Mã Ngưu...

Cũng nhờ chất giọng và làn hơi này mà Phượng Hằng từng xuất sắc đoạt Huy chương vàng giải Diễn viên triển vọng Trần Hữu Trang năm 1992. Năm 1996, cô tiếp tục đoạt Huy chương vàng diễn viên xuất sắc của giải Trần Hữu Trang.

Năm 2011, Phượng Hằng được Nhà nước trao tặng danh hiệu NSƯT. Năm 2012, cô nhận giải Nghệ sĩ cống hiến giải thưởng truyền hình HTV.

Tuổi xế chiều của nữ NSƯT ca câu vọng cổ dài 120 chữ: Viên mãn bên chồng là đạo diễn kín tiếng - Ảnh 2.

NSƯT Phượng Hằng ở tuổi 57.

Tuổi xế chiều bình yên bên ông xã là đạo diễn kín tiếng

Dù là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng nhưng NSƯT Phượng Hằng sống rất kín tiếng về đời tư. Nữ NSƯT kết hôn với đạo diễn Hiền Phương năm 1995 và có hai con, một trai, một gái. Con trai lớn của họ giờ 25 tuổi. Con gái 17 tuổi.

Gần 30 năm, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được lửa hôn nhân hạnh phúc bên chồng. Theo lời Phượng Hằng thì ông xã rất hiểu, tôn trọng và trân quý nghề của vợ nên 3 cha con luôn tạo điều kiện để cô được cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Những lúc Phượng Hằng bận đi diễn không có nhà, con cái sẽ bảo ban nhau. Con trai đi làm về thì thay mẹ đi đón em tan học, lo một số việc nhà.

Bên cạnh đó, Phượng Hằng luôn đam mê, nhiệt huyết với nghệ thuật nhưng sau khi xong vai trò của một người nghệ sĩ, cô trở về nhà làm một người vợ, người mẹ và dành tất cả thời gian rảnh cho gia đình.

Tuổi xế chiều của nữ NSƯT ca câu vọng cổ dài 120 chữ: Viên mãn bên chồng là đạo diễn kín tiếng - Ảnh 3.

Tổ ấm của nữ NSƯT ở tuổi xế chiều.

Cô cũng luôn ủng hộ chồng làm nghệ thuật. Khi chồng bận việc, Phượng Hằng là người lo liệu gia đình, chăm sóc các con.

Cũng chính vì cùng nhau vun vén tổ ấm, thông cảm, thấy hiểu, nhường nhịn nhau mà ở tuổi xế chiều, sau gần 30 gắn bó, cuộc hôn nhân của NSƯT Phượng Hằng và ông xã luôn êm đềm, hạnh phúc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại