*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau chầu nhậu, 2 người đàn ông chở nhau đâm vào cây xoài bị thương phải nhập viện. Sợ bị mẹ la mắng vì say xỉn gây tai nạn nên 2 'bợm nhậu' gọi điện hoang báo bị côn đồ chặn đường, đánh trọng thương.
Ngày 14-4, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng một phụ nữ tung tin thất thiệt về dịch Covid-19.
Vì muốn được về Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cách ly cho gần nhà nên một thanh niên đã tung tin mình bị đánh hội đồng trong khu cách ly cổng B - Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo...
H. cho biết, cô đăng tải thông tin thất thiệt về dịch Covid-19 vào ngày cá tháng tư nhằm mục đích trêu đùa mọi người xung quanh. Hành vi này của cô bị phạt 15 triệu đồng.
Tại cơ quan công an, T. thừa nhận hành vi sai trái, nam thanh niên đã gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái pham.
Ông T. dù đã gần 70 tuổi nhưng vẫn thông tin sai sự thật trên Facebook về Covid-19 và đã bị công an triệu tập, xử phạt vì đăng thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.
Tại cơ quan công an, nam thanh niên quê Ba Vì (Hà Nội) thừa nhận đã tự nghĩ ra một loại dịch bệnh tên "epola" và đưa thông tin không đúng sự thật này để gây sự chú ý trên mạng xã hội.
Lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV), hàng trăm đối tượng đã tung tin thất thiệt liên quan về dịch bệnh, gây hoang mang dư luận. Lãnh đạo Bộ Công an khẳng định, nếu sau khi bị xử lý hành chính vì tung tin giả mà tái phạm và có đủ căn cứ sẽ xử lý hình sự.
Ngày 5/2, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh bảng thông báo tổ 13 phường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội) có nội dung về gia đình 4 người nhiễm virus corona.
Công an tỉnh Quảng Bình xử phạt Hoàng Thanh Huyền 12,5 triệu đồng vì tung tin thất thiệt về “vi khuẩn ăn thịt người”.
Nam thanh niên đăng tải hình ảnh, thông tin sai sự thật về thịt lợn nhiễm sán ở tỉnh Bắc Ninh bị công an triệu tập 2 lần để điều tra.
Cho rằng ông M. tung tin bịa đặt từng "ngủ chung" làm ảnh hưởng đến danh dự của mình, người phụ nữ khởi kiện đòi bồi thường 1.000 đồng.
Tâm điểm