Từng hỗ trợ ĐTVN, "người khổng lồ" của Australia giờ là mối lo lớn cho HLV Park Hang-seo

Phạm Quang |

Vào ngày 7/9 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đội tuyển Australia trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Một trong những cái tên đáng chú ý bên phía đội bóng xứ sở Chuột túi là Harry Souttar - cầu thủ 22 tuổi có chiều cao cực kỳ lý tưởng (1m98). Souttar thường xuyên lên tham gia tấn công và đã không ít lần ghi được những bàn thắng quan trọng cho đội nhà.

Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á vừa qua, trung vệ sinh năm 1998 này đã ghi được tới 6 bàn thắng bao gồm: 2 bàn vào lưới Nepal, 3 bàn vào lưới Đài Bắc Trung Hoa, 1 bàn vào lưới Jordan, qua đó bất ngờ trở thành chân sút số một của đội tuyển, xếp trên cả các tiền đạo như Jamie Maclaren (5 bàn), Mathew Leckie (4 bàn)…

Trong số này, đáng kể nhất là pha lập công ở phút thứ 77 vào lưới Jordan ở lượt đấu cuối cùng, góp phần gián tiếp giúp đội tuyển Việt Nam giành quyền vào vòng loại thứ 3 với tư cách là 1 trong 5 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất ở vòng loại thứ 2.

Từng hỗ trợ ĐTVN, người khổng lồ của Australia giờ là mối lo lớn cho HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

Harry Souttar là "cây sào" ấn tượng của ĐTQG Australia.

Tại Olympic Tokyo 2020, Souttar tiếp tục đóng vai trò là chốt chặn quan trọng trong hàng phòng ngự của Olympic Australia. Ấn tượng lớn nhất mà cầu thủ này để lại ở Olympic năm nay là việc cùng các đồng đội giữ sạch lưới trong cuộc chạm trán với Olympic Argentina ở lượt trận đầu tiên, góp phần vào chiến thắng 2-0 của đội nhà.

Việc được thi đấu với các đội bóng mạnh như Argentina hay Tây Ban Nha tại Thế vận hội năm nay sẽ giúp Souttar có thêm những kinh nghiệm quý báu để tiếp tục trưởng thành và trở thành chỗ dựa tin cậy ở hàng phòng ngự của đội bóng xứ sở Chuột túi trong thời gian tới.

Từng hỗ trợ ĐTVN, người khổng lồ của Australia giờ là mối lo lớn cho HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

Tại vòng loại thứ hai, khi Harry Souttar ghi bàn vào lưới Jordan, NHM Việt Nam đã cảm ơn trung vệ này rất nhiều. Nhưng sắp tới, Harry Souttar sẽ đối đầu ĐTVN.

Sinh ra tại Scotland có bố là người Scotland, mẹ là người Australia, Souttar đã từng khoác áo các đội trẻ Scotland (U17, U19) trong giai đoạn 2015-2017, trước khi chuyển sang khoác áo U23 và đội tuyển quốc gia Australia kể từ năm 2019.

Lý lịch trích ngang

Họ và tên: Harry James Souttar

Ngày sinh: 22/10/1998

Chiều cao: 1m98

Cân nặng: 79 kg

Vị trí sở trường: Trung vệ

CLB: Stoke City (Anh)

Số lần khoác áo ĐT Australia: 5

Số bàn thắng: 6

Ở mùa giải gần nhất (2020-2021), Souttar khoác áo CLB Stoke City (Anh) và là một trong số ít những cầu thủ hiếm hoi được đá chính ở cả 38 trận đấu tại giải hạng Nhất Anh.

Với những gì đã thể hiện tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á và Olympic Tokyo 2020, nhiều khả năng Souttar sẽ tiếp tục được HLV Graham Arnauld tin tưởng trao suất đá chính trong màu áo đội tuyển Australia tại vòng loại thứ ba sắp tới.

Bằng chiều cao vượt trội, Souttar chắc chắn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Park Hang-seo ở cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự khi đôi bên đối đầu tại SVĐ Mỹ Đình vào ngày 7/9 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại