Tung cả dàn tàu ngầm hùng hậu, Nga “chiếu tướng” cả Mỹ và NATO ?

Kiệt Linh |

Các tàu ngầm Nga đang tiến hành một nhiệm vụ bí mật là đi vào khu vực Bắc Đại Tây Dương và tạo ra mối đe dọa đối với bờ biển phía đông của Mỹ, tình báo Na-uy cho hay.

Tung cả dàn tàu ngầm hùng hậu, Nga “chiếu tướng” cả Mỹ và NATO ? - Ảnh 1.

Những khu vực màu đỏ là nơi các tàu ngầm Nga đang được triển khai

Tung cả dàn tàu ngầm hùng hậu, Nga “chiếu tướng” cả Mỹ và NATO ? - Ảnh 2.

Nhiệm vụ của nhóm tàu ngầm của Nga được tiết lộ trùng thời điểm Nga vừa thử nghiệm tên lửa Bulava

Tung cả dàn tàu ngầm hùng hậu, Nga “chiếu tướng” cả Mỹ và NATO ? - Ảnh 3.

Tên lửa Bulava đã bay hơn 5.600km trước khi đánh trúng mục tiêu

Tung cả dàn tàu ngầm hùng hậu, Nga “chiếu tướng” cả Mỹ và NATO ? - Ảnh 4.

Tên lửa Sarmat-2 của Nga cũng vừa được thử nghiệm

Tung cả dàn tàu ngầm hùng hậu, Nga “chiếu tướng” cả Mỹ và NATO ? - Ảnh 5.

Sức mạnh quân sự của Nga đang được đẩy mạnh trong bối cảnh Nga đối đầu gay gắt với Mỹ và NATO. Trong ảnh là Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin

10 chiếc tàu ngầm của Nga, ít nhất là 8 trong số này là tàu ngầm hạt nhân, đã khởi hành từ cảng Murmansk hồi đầu tuần trước trước khi một vài trong số này đi qua khu vực GIUK Gap (gọi là vùng Greenland-Iceland-Anh) và lượn lờ quanh vùng lãnh hải của Anh.

Những chiếc tàu ngầm của Nga hiện đang hướng đến khu vực Bắc Đại Tây Dương với mục tiêu là đi qua phía tây Greenland và tiến vào Bắc Đại Tây Dương ở mức sâu nhất có thể.

Nhiệm vụ của đội tàu ngầm hùng hậu thuộc Hạm đội Phương Bắc của Nga này là để chứng minh việc Moscow có khả năng tấn công bờ biển phía đông của Mỹ, cơ quan tình báo Na-uy đã nhận định như vậy. Động thái đặc biệt trên của Moscow cũng được thực hiện nhằm thử thách năng lực phát hiện và phản ứng của NATO trước một chiến dịch như vậy của Nga.

Moscow cũng đã công khai một phần nhiệm vụ của đội tàu ngầm nói trên khi thông báo rằng các tàu ngầm của họ đang tham gia vào những chiế dịch phòng thủ và thử nghiệm ở Biển Barent cũng như Biển Na-uy.

Tuy nhiên, giới chức tình báo Na-uy đã tiết lộ phần nhiệm vụ bí mật khác của đội tàu ngầm Nga mà Moscow không công bố. Cụ thể, cơ quan tình báo của Na-uy nhấn mạnh rằng, nhiệm vụ của đội tàu ngầm Nga là một chiến dịch chiến đấu toàn diện chứ không đơn giản là một cuộc tập trận.

Cơ quan Tình báo Na-uy cho biết, họ đã theo dõi nhất cử nhất động của các tàu ngầm Nga và “đang kiểm soát tốt” các địa điểm mà những con tàu này đi đến.

Hai chiếc tàu ngầm của Nga được cho là đang hướng tới phía tây Đảo Bear nằm giữa Svalbard và bắc Na-uy, gần Biển Greenland. Hai chiếc tàu ngầm khác được xác định đang ở phía nam và đông của Đảo Bear – hòn đảo nằm ngay lối vào phía đông của Biển Barents.

Trong khi đó, hai chiếc tàu ngầm lớp Sierra-Class – hai chiếc tàu ngầm công nghệ tối tân nhất với thân tàu làm bằng titan của Nga, đang tiến hành các vụ thử nghiệm lặn sâu và thử nghiệm vũ khí ở Biển Na-uy.

Bốn chiếc tàu ngầm còn lại không được nói đến, đồng nghĩa với việc chúng có thể đang tham gia nhiệm vụ ở Đại Tây Dương.

Một phát ngôn viên của Cơ quan Tình báo Na-uy cho hay: “Nga muốn nói rằng: ‘Đây là vùng biển của chúng tôi, chúng tôi có thể làm điều này. Chúng tôi có thể vươn tới Mỹ’. Đó là điều Nga muốn nói với chúng tôi. Họ muốn thử thách khả năng phát hiện và xử lý một chiến dịch như vậy của phương Tây”.

Sự hiện diện của đội tàu ngầm Nga được tiết lộ cùng thời điểm Moscow vừa thông báo nước này đã thử nghiệm một loại tên lửa đạn đạo được phóng đi từ tàu ngầm hạt nhân. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga mới đây công bố clip ghi lại hình ảnh tên lửa Bulava được phóng đi từ tàu ngầm hạt nhân mang tên Hoàng tử Vladimir. Tên lửa được phóng đi thành công từ phía bắc Biển Trắng đã đánh trúng mục tiêu ở cách xa hơn 5.600km ở vùng Kamchatka nằm trên bờ biển Thái Bình Dương của Nga, Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Tên lửa cực tối tân này của Nga dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động trong tháng 12 này.

Sự xuất hiện của đội tàu ngầm hùng hậu của Nga ở sát nách phương Tây chắc chắn sẽ khiến phương Tây không khỏi lo lắng, bất an. Diễn biến này diễn ra vào thời điểm khi mà Nga và phương Tây đang đối đầu nhau gay gắt, đẩy mối quan hệ song phương rơi xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Hiện tại, Nga và NATO (liên minh quân sự của phương Tây) liên tục có những bước đi quân sự gây lo ngại để đe dọa, răn đe lẫn nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại