Tự ý cấp 66 bằng tốt nghiệp giả, cựu hiệu trưởng trường trung cấp lĩnh 7 năm tù

THANH BA |

Trong 7 năm, Đinh Văn Quận với chức vụ là hiệu trưởng đã có hành vi làm và cấp 66 văn bằng tốt nghiệp cho những người có nhu cầu để hưởng lợi 132 triệu đồng.

TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Đinh Văn Quận 7 năm tù, Hoàng Long 3 năm 6 tháng tù về tội “Giả mạo trong công tác”.

Tự ý cấp 66 bằng tốt nghiệp giả, cựu hiệu trưởng trường trung cấp lĩnh 7 năm tù - Ảnh 1.

Đinh Văn Quận và Hoàng Long tại toà. (Ảnh: T.A)

Theo cáo trạng, mặc dù Trường Trung cấp Xây dựng Thanh Hoá không tổ chức tuyển sinh, đào tạo nghề và tổ chức thi tốt nghiệp cho các học viên nhưng Đinh Văn Quận với chức vụ là Hiệu trưởng (từ năm 2011 đến ngày 1/8/2018) đã có hành vi làm và cấp 66 văn bằng tốt nghiệp trung cấp nghề vận hành máy xúc giả cho những người có nhu cầu để hưởng lợi 132 triệu đồng.

Trong đó, Quận cấp 20 văn bằng giả cho 20 nhân viên của Công ty TNHH Khai thác khoáng sản Tuấn Thành và 46 văn bằng cho những người quen biết của Hoàng Long.

Bị cáo Hoàng Long biết rõ những người mà mình giới thiệu, cung cấp hồ sơ cho Đinh Văn Quận không được đào tạo nhưng vẫn giúp sức cho Quận cấp 46 văn bằng tốt nghiệp giả.

HĐXX nhận định, hành vi của Đinh Văn Quận và Hoàng Long đã cấu thành tội “Giả mạo trong công tác”. Trong đó bị cáo Quận tham gia với vai trò chủ mưu và thực hành tích cực, bị cáo Hoàng Long tham gia với vai trò giúp sức cho bị cáo Quận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại