Tự xưng nhà báo, xin xe vi phạm không được, gọi "mày, tao" lăng mạ CSGT

Hoàng Hải |

Sau khi không xin được chiếc xe do người khác điều khiển vi phạm, người phụ nữ liền có những lời lẽ lăng mạ tổ công tác của CSGT đang làm nhiệm vụ.

Hai ngày qua, trên mạng xã hội đăng tải đọan video ghi lại việc một người phụ nữ tự xưng là nhà báo, yêu cầu một chiến sỹ CSGT nghe máy điện thoại của một ai đó để xin cho 1 người điều khiển xe máy vi phạm giao thông. 

Khi đồng chí CSGT không nghe máy, người phụ nữ này đã có những lời lẽ lăng mạ lực lượng CSGT. 

Sau khi đoạn clip được đăng tải đã khiến rất nhiều người bức xúc.

Theo đoạn video clip ghi lại, khi mục đích xin bỏ qua vi phạm không đạt được, thì người phụ nữ đổi thái độ, xưng hô mày tao.

Bắt đầu là những lời trách móc kiểu: "Tôi đưa điện thoại bảo bạn nghe sao bạn không nghe?", sau đó là chỉ tay thẳng mặt CSGT: "Tôi bảo ông làm ăn vớ vẩn và bố láo".

CSGT yêu cầu người phụ nữ cư xử cho lịch sự. Đồng thời, chỉ huy tổ công tác đặc biệt cũng yêu cầu cán bộ xử lý lập biên bản xử lý bình thường.

Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ còn liên tục có những lời nói lăng mạ tổ công tác: "Tao bảo mày làm ăn vớ vẩn.

Tại sao tao đưa điện thoại cho mày mà mày không nghe máy...".

Theo tìm hiểu của PV, sự việc trên xảy ra vào ngày 25/5, trên đường Nguyễn Chí Thanh, TP. Hà Nội, tổ công tác bị người phụ nữ có những lời lẽ lăng mạ thuộc đội CSGT số 3 Công an TP. Hà Nội. 

Trao đổi với PV về sự việc trên, lãnh đạo đội CSGT số 3 xác nhận sự việc trên xảy ra trên đường Nguyễn Chí Thanh và cho biết, người đàn ông điều khiển xe máy bị tổ công tác đội CSGT số 3 dừng xe kiểm tra vì vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy tham gia giao thông. 

Nói về người phụ nữ có lời lẽ lăng mạ tổ công tác sau khi không xin được cho chiếc xe máy vi phạm, lãnh đạo tổ đội CSGT số 3 cho biết, nếu đúng người phụ nữ trong đoạn video clip là nhà báo thật thì chỉ là "con sâu bỏ rầu nồi canh".

Nếu đúng nhà báo sẽ không có ai có những lời lẽ như vậy.

Và, theo quy định, CSGT có quyền không nghe máy điện thoại khi đang thi hành công vụ. Phía CATP cũng có quy định cấm cán bộ nghe điện thoại trong lúc xử lý nhằm hạn chế việc xin xỏ, bỏ qua cho vi phạm.

Hành vi sai trái của người phụ nữ ít nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh những người làm báo chân chính. 

Vị lãnh đội CSGT số 3 cho biết, tổ công tác vẫn tiến hành tạm giữ phương tiện và xử lý vi phạm của người đàn ông điều khiển xe máy theo đúng quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại