Tư tưởng chính trị được đưa vào Điều lệ đảng, ông Tập có cơ hội sánh ngang Mao, Đặng

Việt Hương |

Việc gắn tên riêng vào triết lý chính trị sẽ đặt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngang hàng với những nhà lãnh đạo tiền nhiệm Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình

Tư tưởng chính trị của Tập Cận Bình sẽ được đưa vào Điều lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng liệu tên của ông có được đặt bên cạnh những tư tưởng này không?

Việc gắn tên ông Tập vào triết lý chính trị của ông sẽ đặt ông ngang hàng với những nhà lãnh đạo tiền bối Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình

Ngày 18/9, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã đưa tin Điều lệ của đảng cộng sản Trung Quốc sẽ được tiến hành sửa đổi trong Đại hội đảng khóa 19 diễn ra tháng sau nhằm thể hiện tư tưởng chính trị của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP-Hồng Kông), giới phân tích chính trị từ lâu đã dự đoán việc Trung Quốc đưa những lý thuyết chính trị của ông Tập vào Điều lệ đảng. Hiện 25 thành viên của Bộ chính trị đã thảo luận về một bản dự thảo sửa đổi sẽ được đưa ra xem xét tại cuộc họp Đại hội đảng tổ chức 5 năm một lần vào ngày 18/10 tới đây.

ĐCSTQ sẽ đưa lý luận và tư tưởng chiến lược từ báo cáo của Đại hội đảng lần thứ 19 vào Điều lệ đảng. Điều lệ sửa đổi sẽ phản ánh những tư tưởng chiến lược quan trọng mà nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đưa ra từ Đại hội đảng khóa 18”, Tân Hoa Xã cho biết.

Trước đó, ĐCSTQ đã công bố khối lượng lớn những tư tưởng chính trị của ông Tập kể từ khi ông lên nắm quyền năm năm trước.

Theo SCMP, việc đưa một triết lý chính trị của một cá nhân vào Điều lệ đảng là một vinh dự từng dành cho một vài lãnh đạo tiền nhiệm trước, nhưng một câu hỏi lớn đặt ra bây giờ là liệu cái tên Tập Cận Bình có được ghi cùng những tư tưởng của ông hay không?

Dự thảo sửa đổi được soạn thảo bởi Bộ chính trị sẽ được trình lên phiên họp toàn thể của Ban chấp hành trung ương ĐCSTQ gồm 205 thành viên vào ngày 11/10, đây sẽ là giai đoạn cuối của quá trình chuẩn bị cho Đại hội đảng.

Nhà phân tích chính trị tại Bắc Kinh, ông Trương Lập Phàm cho biết, bên cạnh việc thỏa thuận về bản dự thảo sửa đối cuối cùng, mục đích chính của phiên họp toàn thể lần này sẽ là quyết định xem tên của Tổng Bí thư Tập Cận Bình có được gắn vào những tư tưởng chính trị sẽ thêm vào Điều lệ đảng hay không.

Ông Trương nói: “Khi tên của Chủ tịch Tập Cận Bình được xuất hiện trong Điều lệ, vị trí của ông tại trong đảng sẽ ngang hàng với Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. Nếu không, Tập Cân Bình sẽ được nhìn nhận tương tự như người tiền nhiệm Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào”.

Triết lý chính trị của người tiền nhiệm ngay trước ông Tập, Hồ Cẩm Đào, được đặt tên là "Thuyết phát triển khoa học” được chính thức hóa một tháng trước kỳ Đại hội đảng khóa 17, trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên.

Thuyết “Ba đại diện” của Giang Trạch Dân cũng được đưa vào Điều lệ đảng tại Đại hội khóa16 năm 2002, khi ông thôi giữ chức Tổng Bí thư ĐCSTQ.

Bắc Kinh vẫn chưa công bố tên chính thức cho học thuyết triết học chính trị của ông Tập và thông báo của Tân Hoa Xã về cuộc họp Bộ Chính trị cũng không đề cập đến “Tư tưởng Tập Cận Bình”.

Đại hội ĐCSTQ khóa 19 sẽ có khoảng 3.000 đại biểu tham dự và có nhiệm vụ bầu ra đội ngũ lãnh đạo cao cấp của đất nước trong 5 năm tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại