“Tứ trụ quyền lực” của bom tấn Wonder Woman 1984

VA |

Từng làm mưa làm gió màn ảnh rộng 2017, tháng 12 này “chị đại” của nhà DC sẽ trở lại với bom tấn “"Wonder Woman 1984".

Lấy bối cảnh thập niên 80, phần hậu truyện đưa khán giả tái ngộ với những gương mặt được yêu mến trong phần đầu, cũng như giới thiệu hàng loạt nhân tố mới mẻ đến từ cả hai phe chính – tà.

Wonder Woman/Diana Prince

Trong phần phim mới này, người đẹp Gal Gadot trở lại và tiếp tục đảm nhận vai chính Wonder Woman - Nữ thần chiến binh.

Ở phần một rằng nàng là con gái của thần Zeus và nữ hoàng Hippolyta. Điều đó khiến Wonder Woman sở hữu dòng máu thần thánh cùng năng lực siêu phàm.

Sau khoảng thời gian hơn nửa thế kỷ từ những sự kiện trong phần đầu đến hậu truyện lấy cột mốc 1984, Nữ thần chiến binh vẫn rạng ngời "không tì vết".

Sống với danh tính bí mật là Diana Prince, nàng đã trải qua một khoảng thời gian dài học cách sống và thích nghi cùng thế giới vốn biến chuyển chóng mặt.

Nữ diễn viên Gal Gadot cũng chia sẻ, bộ phim sẽ cho thấy "sự trưởng thành" của Diana qua thời gian.

“Tứ trụ quyền lực” của bom tấn Wonder Woman 1984 - Ảnh 1.

Steve Trevor

Một trong những bất ngờ lớn nhất "Wonder Woman 1984" đưa tới là sự xuất hiện của Steve Trevor – vốn được cho là đã hy sinh trong phần phim đầu. Tuy nhiên lý do mà Steve trở lại, thậm chí còn chẳng già đi sau hơn 50 năm vẫn được giữ kín.

Đây là anh chàng may mắn có được tình yêu của công chúa Diana. Lòng dũng cảm kiên định, trái tim nhân hậu và tất nhiên, vẻ đẹp trai "cực phẩm" của nam thần Chris Pine khiến chị đại của DC "lọt lưới".

Sự ra đi của anh khi lái chiếc máy bay thực hiện sứ mệnh cảm tử đã đánh dấu nỗi mất mát không thể khỏa lấp trong trái tim Nữ thần chiến binh.

Maxwell Lord

Một trong hai cái nhân vật mới đáng chú ý trong phần tiếp theo là doanh nhân Maxwell Lord do Pedro Pascal (ngôi sao của "Game of Thrones", "The Mandalorian") thủ vai.

Bản thân đạo diễn Petty Jenkins cũng xác nhận nhân vật của Pascal sẽ đóng vai trò quan trọng trong "Wonder Woman 1984".

Lần đầu tiên xuất hiện trong "Wonder Woman 1984" ra mắt năm 1987 của Keith Giffen, J.M. DeMatteis và Kevin Maguire, Maxwell Lord được mô tả là một doanh nhân lôi cuốn và sắc sảo.

Dưới vỏ bọc đó, y bí mật chiêu mộ và thành lập một nhóm Justice League mới. Tuy vậy đến cuối năm, loạt truyện hé lộ chi tiết bất ngờ: hóa ra Maxwell Lord thực chất bị một trí tuệ nhân tạo độc ác điều khiển.

Nhiều năm sau màn ra mắt này, Max được xây dựng như một người quản lý của Justice League, tái cơ cấu "Liên minh công lý Hoa Kỳ" thành "Liên minh công lý quốc tế" cũng như đóng vai trò tiếng nói của con người giữa một nhóm siêu anh hùng.

Khi nhân vật này bị ám sát, nội bộ của Justice League đã trở nên rạn nứt chứng tỏ tầm quan trọng của vị trí này.

“Tứ trụ quyền lực” của bom tấn Wonder Woman 1984 - Ảnh 2.

Vai trò người tốt này kết thúc vào năm 2005 sau bước ngoặt đến từ các họa sĩ và tác giả của DC thời kỳ này. Bộ "Wonder Woman 1984", vốn được coi là tiền đề cho tương lai vũ trụ DC đã công bố bí mật rằng Lord là ác nhân đứng sau tổ chức nội gián hòng "bảo vệ" thế giới khỏi siêu anh hùng.

Nhằm chứng minh cho lời tự thú ấy, Max Lord thậm chí còn bắn chết người bạn của mình. Từ đó, một ác nhân đã lộ diện, liên tục tái sinh để khủng bố Justice League bằng đầu óc tinh vi và năng lực ngoại cảm.

Trong một lần dựng lên cuộc chiến giữa Superman và Wonder Woman, Lord đã bị công chúa Diana tóm được và giết chết. Hắn đã cho phát đoạn video này trên toàn thế giới, gieo rắc thêm nỗi sợ của con người với siêu anh hùng.

Loạt sự kiện biến Maxwll Lord trở thành ác nhân nổi tiếng đến nỗi người hâm mộ quên luôn quá khứ từng "chính diện" của nhân vật này.

Cheetah/Tiến sĩ Barbara Ann Minerva

Nữ phản diện đình đám trên mặt lần này sẽ được Kirsten Wiig thủ vai trong “Wonder Woman 1984”. Theo nguyên tác, Barbara Ann Minerva là một nhà khảo cổ có đam mê mãnh liệt với hình tượng nữ chiến binh báo của bộ lạc châu Phi cổ đại.

Điều này khiến cô đi tới một giao kèo quỷ dữ, nhận sức mạnh từ thần cây Urzkartaga và trở thành một dị nhân nửa người nửa báo với sức mạnh khủng khiếp.

Ở một số phiên bản truyện tranh, Barbara là bạn thân của Diana còn phần lớn độc giả biết tới Cheetah như đối thủ truyền kiếp của Wonder Woman.

Vốn được biết tới qua các vai diễn hài hước, Kristen Wiig sẽ là nhân tố thú vị cho một “Wonder Woman 1984” đầy màu sắc.

Nét dí dỏm pha lẫn vụng về rất duyên của Wiig ngay lập tức có thể chuyển sang sắc thái dữ tợn tinh vi như thú săn mồi, phân biệt giữa một Barbara đầy rụt rè với Cheetah hoang dã như hai phiên bản cùng tồn tại trong một con người.

“Tứ trụ quyền lực” của bom tấn Wonder Woman 1984 - Ảnh 4.

Nhân dịp khởi chiếu bộ phim Wonder Woman 1984 diễn ra vào Thứ Tư ngày 16/12/2020, CGV có 1 số vé premiere dành tặng cho độc giả Soha. Cụ thể:

- 4 vé HN (CGV Vincom Metrpolis)

- 4 vé HCM (CGV Vincom Landmart 81)

Độc giả may mắn sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên qua mail gửi về địa chỉ bangiaitri@soha.vn.

WW84_E-invitation_HN

WW84_E-invitation_HCM

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại