Từ tiếng Việt nào "sinh ra đã biết bay rồi, bỏ đầu - đầu trọc, bỏ đuôi thì nghèo?", 99% dân mạng không thể đoán ra đáp án

Bob V |

Câu hỏi tiếng Việt này có phần hóc búa đấy!

Một từ tiếng Việt, thêm các dấu thanh như sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng sẽ ra một từ mới với nghĩa hoàn toàn khác. Do đó, để giải được các câu đố liên quan tới yếu tố tiếng Việt, buộc bạn phải vận dụng tư duy logic của bản thân thật nhiều.

Một câu hỏi đố vui có nội dung như sau:

Sinh ra đã biết bay rồi

Bỏ đầu, đầu trọc, bỏ đuôi thì nghèo.

Là chữ gì?

Từ tiếng Việt nào sinh ra đã biết bay rồi, bỏ đầu - đầu trọc, bỏ đuôi thì nghèo?, 99% dân mạng không thể đoán ra đáp án - Ảnh 1.

Câu hỏi đọc qua tưởng chừng sẽ đơn giản song để biết được đáp án thì là điều không dễ dàng. Và nếu cho bạn thời gian tích tắc vài giây thì liệu bạn có thể trả lời đúng. Nếu vẫn còn băn khoăn về đáp án, hãy xem qua lời giải thích dưới đây.

Theo đó, từ cần tìm cho đề bài trên là KHÓI.

Khói là chất khí có màu trắng đục hoặc đen xám bốc lên từ vật đang cháy hoặc là hơi bốc lên từ chất lỏng hoặc vật đốt ở nhiệt độ cao. Bởi thế, khói từ khi mới sinh ra đã biết bay rồi.

Nếu bỏ đầu từ trên ta sẽ có chữ HÓI, tức chỉ tính từ của đầu đang trong tình trạng bị rụng nhiều hoặc gần hết tóc, làm vùng trên trán và đỉnh đầu trơn nhẵn.

Còn khi bỏ chữ cái cuối cùng trong từ KHÓI ta được từ KHÓ, một từ đồng nghĩa với nghèo, chỉ tình trạng thiếu thốn.

Các chữ cần tìm để thỏa dữ kiện đề bài là KHÓI - HÓI - KHÓ.

Đúng là một câu hỏi không quá dễ dàng với những ai có vốn từ vựng tiếng Việt hạn chế. Trước đó, một câu hỏi khác cũng từng làm khó dân mạng có nội dung:

Phi thuyền, hỏa tiễn tìm thăm

Rụng đuôi giống rắn lên nằm rừng xanh

Rụng đầu, đồng loại với nanh

Nếu thêm dấu sắc thì thành không đen - là chữ gì ?

Đáp án cho câu hỏi trên là chữ TRĂNG.

Khi từ TRĂNG bỏ đi chữ cái đầu tiên là T, ta được chữ RĂNG, bộ phận có chức năng chính là nghiền và xé thức ăn.

Còn khi thêm dấu sắc cho TRĂNG ta được chữ TRẮNG, màu sắc tương phản với đen.

Tóm lại, các từ cần tìm cho câu đố mẹo trên là TRĂNG - TRĂN - RĂNG - TRẮNG.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại