Tụ tập chơi lô tô trong khu vực đang “khoá chặt’, nhóm công nhân ở Bình Dương bị đề nghị xử phạt 195 triệu

V.D |

Nhóm 13 công nhân ở dãy trọ trong phường ở tỉnh Bình Dương đang thực hiện “khoá chặt, đông cứng” sau khi đi nhận tiền hỗ trợ về đã tập trung lại để chơi lô tô ăn tiền, bị công an phát hiện và đề nghị xử phạt 195 triệu đồng.

Nhóm công nhân tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi lô tô tại nhà trọ bị công an phát hiện. Ảnh: C.A cung cấp.

Nhóm công nhân tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi lô tô tại nhà trọ bị công an phát hiện. Ảnh: C.A cung cấp.

Ngày 4/9, Công an phường Tân Đông Hiệp (TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị đã lập biên bản và đề nghị xử phạt 13 công nhân vi phạm quy định phòng chống dịch mỗi người 15 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 3/9, Công an phường Tân Đông Hiệp phát hiện một nhóm 13 người là công nhân thất nghiệp đang tập trung tại một dãy nhà trọ trên địa bàn phường để đánh bạc bằng hình thức chơi lô tô, nên đã đến để giải tán, lập biên bản xử lý các đối tượng này về hành vi "không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch Covid-19.

Được biết, Tân Đông Hiệp là 1 trong 4 phường thuộc vùng đỏ của TP. Dĩ An đang thực hiện biện pháp "khoá chặt, đông cứng" để phòng, chống dịch Covid-19. Nhóm công nhân nói trên hiện đang thất nghiệp và vừa đi nhận tiền hỗ trợ của Nhà nước về nên đã tập trung lại để chơi lô tô.

Tính đến 17h ngày 3/9, Bình Dương ghi nhận 126.408 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng (từ ngày 27/4 đến nay), có 72.256 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh cho xuất viện về nhà và đã có 1.014 người tử vong.

Tụ tập chơi lô tô trong khu vực đang “khoá chặt’, nhóm công nhân ở Bình Dương bị đề nghị xử phạt 195 triệu - Ảnh 1.

Mỗi công nhân bị đề nghị xử phạt 15 triệu đồng. Ảnh: C.A cung cấp.

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19, UBND tỉnh Bình Dương tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 đến ngày 15/9. Tuy nhiên, tại mỗi địa phương sẽ có thời gian áp dụng khác nhau tùy vào tình hình cụ thể.

Theo đó, TP.Thủ Dầu Một, TP.Dĩ An, TP.Thuận An, TX. Bến Cát và TX. Tân Uyên (các địa phương thuộc vùng đỏ) tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16, đồng thời thực hiện hạn chế tối đa việc lưu thông, hoạt động trong khung thời gian từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau đến hết ngày 15/9.

Riêng các địa phương còn lại là huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo (các địa phương thuộc vùng xanh), cũng áp dụng Chỉ thị 16 nhưng chỉ đến ngày 5/9. Ngoài ra, các địa phương này không thực hiện áp dụng hạn chế tối đa việc lưu thông, hoạt động trong khung thời gian từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại