Từ nơi trồng rau, nuôi gà, sân Lạch Tray lột xác đáng kinh ngạc

Quang Mạnh |

Sau khi được đầu tư 65 tỷ đồng, sân vận động Lạch Tray đã "biến hình" từ một sân cũ kỹ, lạc hậu trở nên hiện đại, đẹp đẽ hàng đầu Việt Nam.

Vẻ đẹp sân Lạch Tray nhìn từ trên cao

Từ nơi trồng rau, nuôi gà, sân Lạch Tray lột xác đáng kinh ngạc - Ảnh 2.

Tháng 1/2021, công an thành phố Hải Phòng gửi văn bản phản ánh sân vận động Lạch Tray không đủ điều kiện để tổ chức các trận đấu thuộc khuôn khổ V-League và Cúp quốc gia vì đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều vấn đề như phòng cháy chữa cháy, lan can khán đài không được đảm bảo. Đặc biệt là khu vực khán đài D còn làm nơi trồng rau, nuôi gà.

Từ nơi trồng rau, nuôi gà, sân Lạch Tray lột xác đáng kinh ngạc - Ảnh 3.

Tối 10/5/2021, sân Lạch Tray bắt đầu được đóng cửa để cải tạo, nâng cấp với tổng mức đầu tư lên tới 65 tỷ đồng. Hạng mục được xử lý đầu tiên là mặt sân.

Từ nơi trồng rau, nuôi gà, sân Lạch Tray lột xác đáng kinh ngạc - Ảnh 4.

Mặt cỏ đã được thay mới bằng loại cỏ bermuda nhập từ Mỹ và được chăm sóc 3 lần/tuần. Xe cắt cỏ hiện đại cũng được đầu tư. Hiện mặt cỏ sân nhà của CLB Hải Phòng thuộc loại đẹp nhất Việt Nam.

Từ nơi trồng rau, nuôi gà, sân Lạch Tray lột xác đáng kinh ngạc - Ảnh 5.

Khu vực khán đài A và khán đài B đã được lắp ghế nhựa.

Từ nơi trồng rau, nuôi gà, sân Lạch Tray lột xác đáng kinh ngạc - Ảnh 6.

Hiện các hàng ghế cũng được vệ sinh sạch sẽ. Các khu vực tường, trần đã được sơn lại.

Từ nơi trồng rau, nuôi gà, sân Lạch Tray lột xác đáng kinh ngạc - Ảnh 7.

Khu vực khán đài Vip được lắp ghế mềm. Ghế của ban huấn luyện cũng được thay mới.

Từ nơi trồng rau, nuôi gà, sân Lạch Tray lột xác đáng kinh ngạc - Ảnh 8.

Phòng thay đồ được làm mới hoàn toàn với màu đỏ chủ đạo, màu logo của CLB bóng đá Hải Phòng.

Từ nơi trồng rau, nuôi gà, sân Lạch Tray lột xác đáng kinh ngạc - Ảnh 9.

Phòng tắm khá hiện đại và sạch sẽ.

Từ nơi trồng rau, nuôi gà, sân Lạch Tray lột xác đáng kinh ngạc - Ảnh 10.

Hệ thống nhà vệ sinh được đầu tư mới bồn tiểu, bồn rửa mặt, sạch đẹp hơn hẳn các sân vận động lớn như sân Mỹ Đình hay Thiên Trường.

Từ nơi trồng rau, nuôi gà, sân Lạch Tray lột xác đáng kinh ngạc - Ảnh 11.

Bên cạnh đó, sân Lạch Tray còn có phòng gym cho các cầu thủ tập luyện.

Từ nơi trồng rau, nuôi gà, sân Lạch Tray lột xác đáng kinh ngạc - Ảnh 12.

Dù chưa được thi công xong, sân Lạch Tray vẫn đón hàng nghìn khán giả đến sân cỗ vũ cho CLB Hải Phòng khi tiếp đón Nam Định vào ngày 2/3. Trong thời gian tới, khi quá trình nâng cấp hoàn tất, Lạch Tray sẽ là sân nhà trong mơ của CLB thành phố hoa phượng đỏ.

Sân Lạch Tray nằm trên phố Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, được xây dựng năm 1957 từ sân quần ngựa (sân với khán đài bằng đất của CLB Đua ngựa phố Lạch Tray) và khánh thành sau một năm. Đây là một trong những sân vận động lớn ở Việt Nam với sức chứa khoảng 30.000 chỗ ngồi.

Trải qua hơn 60 năm sử dụng, sân Lạch Tray đã 5 lần được cải tạo, sửa chữa vào các năm 1977, 1995, 2001, 2003 và 2013. Những năm gần đây, sân Lạch Tray đã xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2021, sân Lạch Tray một lần nữa được sửa chữa, khắc phục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại