Tù nhân đang thụ án 21 năm tù tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ

Sam Sam |

Maldonado-Passage, người biệt danh "Vua Hổ" đang thụ án 21 năm tù với các tội danh âm mưu giết người, giết động vật hoang dã, buôn bán động vật hoang dã, thông báo ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Maldonado-Passage đã lập một website để điều hành chiến dịch tranh cử của mình. Trên website này, tù nhân người Mỹ tuyên bố bản thân có quyền hiến định tranh cử tổng thống ngay cả khi đang ngồi tù.

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới chiến dịch của tôi. Tôi biết mình đang ở nhà tù liên bang và các bạn có thể nghĩ đây là trò đùa, nhưng không phải như vậy. Hiến pháp Mỹ cho phép tôi tranh cử tổng thống ngay cả khi ở trong tù… Hãy bỏ qua việc tôi đang ngồi tù, từng sử dụng ma túy trong quá khứ, những việc đó chẳng liên quan gì tới việc tôi có thể là tiếng nói của các bạn", thông điệp tranh cử của Maldonado-Passage cho biết.

Vào năm 2018, Maldonado-Passage, người từng sở hữu Công viên Động vật Greater Wynnewood bị tòa án liên bang kết tội với hai tội danh thuê sát thủ giết người.

Các công tố viên cáo buộc Maldonado-Passage đã chi 3.000 USD thuê sát thủ từ Oklahoma tới Florida để sát hại một nhà hoạt động bảo vệ động vật hoang dã tên Carole Baskin.

Bồi thẩm đoàn cũng kết tội Maldonado-Passage vi phạm các quy định về bảo vệ động vật đang trong danh sách nguy hiểm. Công tố viên cho biết tháng 10/2017, Maldonado-Passage đã bắn chết 5 con hổ, cũng như bán hổ con để kiếm tiền.

Maldonado-Passage ban đầu bị kết án 22 năm tù, sau đó được giảm xuống còn 21 năm.

Điều hai của Hiến pháp Mỹ quy định công dân 35 tuổi trở lên và đã sống ở nước này ít nhất 14 năm đều có quyền ra tranh cử tổng thống hoặc nghị sĩ. Quy định không đề cập tới tình trạng tư pháp của ứng viên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại