Từ ngày mai, nắng nóng gay gắt gia tăng diện rộng

NGUYỄN HOÀI |

Từ ngày mai, nền nhiệt các khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung tăng 1-2 độ C khiến nắng nóng càng trở lên gay gắt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (15/7), nắng nóng tiếp tục tại các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ và miền Trung. Trong đó, trọng tâm nắng nóng là các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh Bắc Bộ và dải ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.

Thủ đô Hà Nội hôm nay có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10, nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Người ra đường được khuyến cáo bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, uống nhiều nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng.

Dự báo từ ngày mai (16/7), nắng nóng có khả năng gia tăng và còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia chia sẻ: “ Đợt nắng nóng đang diễn ra ở các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ còn có khả năng kéo dài nhiều ngày tới.

Các tỉnh miền Bắc nắng nóng sẽ kéo dài liên tục từ nay đến khoảng ngày 19/7, sau ngày 20/7 nắng nóng có khả năng chấm dứt ở Bắc Bộ, còn ở các tỉnh Trung Bộ sau ngày 20/7 nắng nóng cũng có khả năng suy giảm dần”.

Cơ quan dự báo khí tượng cũng cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kéo dài, kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên nguy cơ cao xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư, đặc biệt là nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày tới tiếp tục duy trì thời tiết ngày nhiều mây, có nơi có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên là 30-33 độ C, tại Nam Bộ là 31-34 độ C.

Vào chiều tối và tối, khu vực này sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bô có mưa vừa, mưa to. Trong cơn mưa phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, do ảnh hưởng của dải hội tụ gió trên cao nên mưa dông tiếp tục xảy ra, cục bộ có mưa vừa, mưa to, cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét do mưa lớn kéo dài nhiều ngày.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại