Từ một diễn viên ít tên tuổi, chủ tịch Yeah1 thành người giàu nghìn tỷ trên sàn chứng khoán

Phương Chi |

Nếu tính theo mức giá 300.000 đồng/cổ phiếu, ông Tống hiện đang có khối tài sản 2.226 tỷ đồng trên sàn chứng khoán.

Ngày 26/6, cổ phiếu YEG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 đã chính thức gia nhập thị trường chứng khoán. Với giá tham chiếu 250.000 đồng, Yeah 1 định giá công ty ở mức 300 triệu USD. Cổ phiếu YEG cũng thành cổ phiếu có thị giá cao nhất sàn chứng khoán bây giờ.

Khi Yeah 1 chào sàn, không ít nhà đầu tư băn khoăn liệu mức giá 250.000 đồng/cổ phiếu này có là quá lạ so với Yeah 1 hay không khi công ty mới thành lập được gần 12 năm và Yeah 1 là công ty truyền thông, truyền hình đầu tiên lên niêm yết.

Thế nhưng, diễn biến giao dịch cổ phiếu YEG trong phiên giao dịch đầu tiên cho thấy có vẻ như nhiều người vẫn có ham muốn sở hữu loại cổ phiếu mới lạ này. YEG tăng 50.000 đồng/cổ phiếu lên 300.000 đồng/cp nâng vốn hoá công ty từ ngưỡng 300 triệu USD lên 8.200 tỷ tương đương hơn 370 triệu USD.

Cùng với hiện tượng mang tên "Yeah 1", một thông tin khác cũng được nhà đầu tư hết sức quan tâm đó là vị chủ tịch khởi nghiệp ở mảng kinh doanh đã trở thành doanh nhân nghìn tỷ trên thị trường chứng khoán.

Theo dữ liệu chúng tôi có được, chủ tịch HĐQT của Yeah 1 là ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống đang sở hữu trực tiếp 7,42 triệu cổ phiếu YEG.

Nếu tính theo mức giá 300.000 đồng/cổ phiếu, ông Tống hiện đang có khối tài sản 2.226 tỷ đồng trên sàn chứng khoán. Vợ ông Tống là bà Trúc Mai hiện cũng đang sở hữu hơn 75 nghìn cổ phiếu YEG.

Ngay trước khi lên sàn, ông Tống đã chuyển nhượng 3,91 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 14% cổ phần của Yeah1 cho một cá nhân là ông Hồ Ngọc Tấn.

 Từ một diễn viên ít tên tuổi, chủ tịch Yeah1 thành người giàu nghìn tỷ trên sàn chứng khoán  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống là một trong những doanh nhân trẻ trên sàn chứng khoán. Ông sinh năm 1978. Trước khi thành lập Yeah 1 vào năm 2006, ông Tống từng là diễn viên điện ảnh, biểu diễn thời trang. Ông Tống cũng là giám đốc công ty Song Vũ với việc đào tạo ca sĩ.

Ngoài công việc tại Yeah 1, ông Tống còn được biết đến là Phó chủ tịch Hiệp Hội TM Điện Tử Việt Nam (2011-2016), Ủy viên ban chấp hành Hội doanh nghiệp trẻ Tp. HCM (2014-2017), Uỷ Viên Ban Chấp Hành TW Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam (từ năm 2012)…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại