Tự Long cùng Xuân Bắc “kể xấu vợ” trong Xuân phát tài 14

Vi - Ảnh Mạnh Nguyễn |

Xuân Bắc và Tự Long đã có màn tung hứng ăn ý trên sân khấu Xuân phát tài 14.

Xuân phát tài 14 - chương trình thường niên được tổ chức vào mỗi dịp cuối năm vừa chính thức diễn ra vào tối 13/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình quy tụ các nghệ sĩ hài nổi tiếng hai miền Bắc - Nam như: Xuân Hinh, Hoài Linh, Hồng Vân, Thanh Thanh Hiền, Quang Thắng, Xuân Bắc, Tự Long, Mạc Văn Khoa, Trung Ruồi…

Cùng với đó là các ca sĩ trong nước và hải ngoại như: Bằng Kiều, Quang Lê, Lệ Quyên, Minh Tuyết, Mạnh Quỳnh, Quang Hà, Lê Bảo Bình… Dẫn chương trình là hai MC Thanh Bạch và hoa hậu Jennifer Phạm.

Tự Long cùng Xuân Bắc “kể xấu vợ” trong Xuân phát tài 14- Ảnh 1.

Dàn nghệ sĩ nổi tiếng tham gia chương trình.

Xuân phát tài 14 là chương trình được đầu tư lớn cả về nghệ sĩ khách mời, dàn dựng sân khấu, luôn được khán giả chờ đợi mỗi khi Tết đến xuân về. Xuân Phát Tài năm nay cũng không ngoại lệ, hàng nghìn khán giả đã lấp đầy khán phòng rộng lớn của Trung tâm Hội nghị Quốc gia để thưởng thức những nhạc phẩm, tiểu phẩm đặc sắc, mang đậm hơi thở mùa xuân.

Tự Long cùng Xuân Bắc “kể xấu vợ” trong Xuân phát tài 14- Ảnh 2.

Tiểu phầm của nhóm hài Hoài Linh, Hoàng Sơn, Mạc Văn Khoa...

Có 3 tiểu phẩm hài trong Xuân phát tài 2024. Đầu tiên đó là tiểu phẩm Làm đẹp đón xuân nhóm hài Hoài Linh, Hoàng Sơn, Mạc Văn Khoa… Tiểu phẩm xoay quanh một đôi vợ chồng vô tình cùng đến một bệnh viện tìm bác sĩ tư vấn về sức khỏe. Người vợ muốn nâng ngực vì nghi ngờ chồng chán vợ nên đã ngoại tình. Trong khi người chồng vì những vấn đề khó nói mà lảng tránh vợ.

Nghệ sĩ Hoài Linh đóng vai bác sĩ, không chỉ tư vấn những vấn đề về sức khỏe mà còn góp phần hàn gắn những mâu thuẫn hôn nhân mà hai người gặp phải. Vai diễn trong tiểu phẩm có màu sắc khác biệt so với trước đây nhưng Hoài Linh vẫn ghi dấu ấn, dành những tràng pháo tay tán thưởng từ khán giả bởi lối diễn hài duyên dáng.

Tự Long cùng Xuân Bắc “kể xấu vợ” trong Xuân phát tài 14- Ảnh 3.

Tiểu phẩm của nhóm Xuân Bắc - Tự Long.

Tiểu phẩm của nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long xoay quanh chủ đề "nói xấu vợ". Nhân dịp Tết đến xuân về, Xuân Bắc tới thăm và tặng cây cảnh cho Tự Long đón Tết. Gặp người bạn thân thiết, Tự Long được dịp kể xấu vợ. Anh kể việc vợ chồng thường xuyên cãi vã vì những điều nhỏ nhặt. Tự Long cho rằng vợ anh luôn nghiêm trọng hóa vấn đề, chuyện bé xé ra to.

Tới khi vợ Tự Long về kể cho Xuân Bắc nghe một cách suy nghĩ khác của câu chuyện. Xuân Bắc hàn gắn vợ chồng hai bạn và bất ngờ bị lộ ra việc mình cũng "sợ vợ" không kém Tự Long. Hai nghệ sĩ hài thân thiết tung hứng ăn ý như họ thường xuyên thể hiện trong chương trình Gặp nhau cuối năm cũng như các tiểu phẩm diễn chung trước đây.

Tự Long cùng Xuân Bắc “kể xấu vợ” trong Xuân phát tài 14- Ảnh 4.

Tiểu phẩm của nhóm Xuân Hinh, Quang Thắng, Hồng Vân, Thanh Thanh Hiền.

Trong khi đó, tiểu phẩm hài của nhóm nghệ sĩ Xuân Hinh, Hồng Vân, Quang Thắng, Thanh Thanh Hiền xoay quanh chuyện một đôi vợ chồng già. Xuân Hinh - Hồng Vân đã gắn bó 60 năm nhưng ông chồng bỗng thay lòng đổi dạ, có tình cảm với cô giúp việc trẻ. Thanh Thanh Hiền trong vai cô giúp việc quen bạn trai Quang Thắng trên mạng. Cô giúp việc toan tính chiếm đoạt tài sản của chủ nhà đem cho bạn trai. Cái kết của tiểu phẩm khiến người xem bất ngờ, đặt ra những bài học và suy ngẫm cho người xem.

Các tiểu phẩm đan xen yếu tố hài hước và không ít những phút giây sâu lắng, đầy chiêm nghiệm như lời cảnh tỉnh về những vấn đề xã hội quan tâm như: Ngoại tình, phẫu thuật thẩm mỹ, mặt trái của mạng xã hội…

Tự Long cùng Xuân Bắc “kể xấu vợ” trong Xuân phát tài 14- Ảnh 5.

Nhóm diễn viên thể hiện nhạc kịch Hoàng hôn màu tím.

Điều đặc biệt là lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Xuân phát tài 14 thể loại nhạc kịch Hoàng hôn màu tím do nhóm nghệ sĩ trẻ như Trung Ruồi, Kim Oanh, Thái Sơn, Quốc Khoát… đảm trách.

Phần âm nhạc cũng có những thử nghiệm mới mẻ, có thể kể đến Quang Lê mạo hiểm "thử thách" mình với Ngày mai người ta lấy chồng (Đông Thiên Đức), Minh Tuyết với Ai chung tình được mãi (Đông Thiên Đức).

Cùng với đó, không thể thiếu những ca khúc đã gắn liền tên tuổi các nghệ sĩ, đó là Lệ Quyên với Không còn nợ nhau (Phúc Trường), Mạnh Quỳnh với 10 năm yêu em (Trầm Tử Thiêng) và 10 năm tình cũ (Trần Quảng Nam), Bằng Kiều với Chuyện tình yêu (Phạm Duy), Quang Hà với bản remix Ai vùi nỗi đau này dưới cát (Đông Thiên Đức), Lê Bảo Bình với Em chưa từng sai (DC Tâm và Lê Bảo Bình)…

Tự Long cùng Xuân Bắc “kể xấu vợ” trong Xuân phát tài 14- Ảnh 6.

Bằng Kiều - Minh Tuyết.

Tự Long cùng Xuân Bắc “kể xấu vợ” trong Xuân phát tài 14- Ảnh 7.

Quang Lê - Lệ Quyên giao lưu với 2 MC là Thanh Bạch và Jennifer Phạm.

Đáng chú ý chương trình còn có những ca khúc ngập tràn sắc Xuân như: Một vòng Việt Nam (Đông Thiên Đức), Bên em mùa Xuân (Hoài An)… Hay, những tiết mục song ca ngọt ngào của Quang Lê - Lệ Quyên với Linh hồn tượng đá (Anh Bằng), Minh Tuyết - Bằng Kiều với liên khúc Em là tất cả - Duyên kiếp - Cỏ úa (Lam Phương)…

Những tiểu phẩm hài đặc sắc, thử nghiệm nhạc kịch, cùng những nhạc phẩm về tình yêu, mùa xuân… là lời chúc may mắn, bình an, tài lộc mà Xuân phát tài 14 gửi tới quý khán giả khắp nơi, đón chào năm mới 2024.

Nam diễn viên Việt sau 3 đời vợ: 4 năm không yêu ai, được phụ nữ thích cũng "dứt áo" về với con, sự nghiệp ra sao?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại