*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Không có thời gian để phát triển một đội quân đẳng cấp hàng đầu, cơn ác mộng lịch sử thôi thúc các nhà hoạch định Trung Quốc phải tung ra chiến lược khắc chế đối thủ bằng mọi giá.
Hải quân Trung Quốc sẽ tổ chức diễu hành vào ngày mai 23/4 để kỷ niệm 70 năm thành lập, với sự tham gia của đại diện từ hàng chục quốc gia.
Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc hôm 23/12 cùng một số tàu khu trục, nhiều máy bay J-15 và trực thăng tham gia huấn luyện, hoàn thiện phối hợp tác chiến trên biển Hoàng Hải.
Sáng 8/12, Hải quân Trung Quốc đã rầm rộ tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm cái gọi là "ngày Trung Quốc thu phục" quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam.
Các trang mạng Trung Quốc mới đây đã đăng tải những hình ảnh mới nhất về tàu sân bay đầu tiên do nước này tự đóng.
Tư lệnh hải quân Mỹ đề nghị cần duy trì đối thoại với Đô đốc Ngô Thắng Lợi, tư lệnh hải quân Trung Quốc.
Lưu Hoa Thanh, kẻ lên kế hoạch xâm lược 6 bãi đá ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam năm 1988 trong vai trò Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, được Tập Cận Bình sử dụng như một "lá bài".
Chủ trương này, theo báo Hong Kong, do chính lãnh đạo tối cao Trung Quốc vạch ra và trở thành nguyên nhân chủ chốt khiến Bắc Kinh cứng rắn sau khi Tòa Trọng tài ra phán quyết về Biển Đông.
Thiếu tướng Trung Quốc Bành Quang Khiêm huênh hoang đe dọa Mỹ về vấn đề biển Đông hôm 17/7, ngay tại Diễn đàn hòa bình thế giới lần thứ 5 tổ chức ở Bắc Kinh.
Đây cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông John Richardson trên cương vị Cục trưởng Tác chiến hải quân và trong thời gian ở Trung Quốc, vị Đô đốc này sẽ lên tàu sân bay Liêu Ninh.
Cuộc diễn tập của hải quân Trung Quốc không chỉ được chú ý bởi nó diễn ra ngay trước thềm PCA ra phán quyết về Biển Đông, mà còn bởi được đích thân Tư lệnh hải quân nước này chỉ đạo.
Hôm 31-10, Trung Quốc đã bày tỏ không hài lòng với kế hoạch của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về việc thảo luận các vấn đề gần đây ở biển Đông trong cuộc hội đàm sắp tới với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.