Tử hình kẻ giết người, cướp xe của tài xế công nghệ

Bùi Thanh - HP |

Giả thuê xe ôm công nghệ chở đi, sau đó lừa nạn nhân đến chỗ vắng, ra tay sát hại để cướp xe.

Sáng 17/5, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lý Hồng Quang (SN 1972, trú quận 4) tử hình về tội “Giết người" và 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt Quang phải chịu mức án tử hình.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 12/2/2021, Lý Hồng Quang mang theo dao đi bộ từ nhà ở quận 4 đến Công viên 23/9, quận 1 để đón xe buýt đi đến Bến xe Miền Tây, thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân. Gần đến nơi, Quang xuống xe.

Tử hình kẻ giết người, cướp xe của tài xế công nghệ - Ảnh 1.

Bị cáo Lý Hồng Quang sau khi bị tuyên án.

Hơn 21 giờ, Quang đi bộ đến trước cổng Bến xe Miền Tây, thấy anh L. H. N. (lái xe ôm công nghệ hãng Gojek) đang dừng xe máy chờ khách, Quang thuê anh N. chở đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến Bệnh viện Chợ Rẫy, thấy đông người nên Quang nói dối anh N. là chở đến nhà người quen. Anh N. đồng ý chở và đi theo sự chỉ dẫn của hắn.

Khi đi đến trước nhà số 40 đường Tăng Bạt Hổ, phường 12, quận 5, thấy khu vực này vắng người, Quang nói anh N. dừng xe. Cùng lúc này, Quang ngồi phía sau lấy dao mang sẵn trong người đâm 1 nhát trúng vùng cổ bên trái của anh N. Nạn nhân vùng vẫy làm xe đổ và cả 2 cùng ngã xuống đường.

Anh N. đứng dậy cầm mũ bảo hiểm đánh lại Quang và truy hô “Cướp, cướp…!”. Quang cầm dao dồn đuổi nạn nhân vào sát tường nhà đối diện số 40 Tăng Bạt Hổ, sau đó quay lại định lấy xe nhưng bị anh N. cầm mũ bảo hiểm đánh trả. Quyết tâm cướp xe, nên Quang lại cầm dao tấn công anh N. khiến anh ngã xuống đường.

Quang dùng tay phải đè xuống vai của nạn nhân, tay trái đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh N, trong đó có nhát đâm bị thủng não. Làm nạn nhân ngã ngục xuống đường, tử vong tại chỗ. Sau đó, Quang lấy xe của anh N. để tẩu thoát, nhưng đề máy không nổ nên Quang đã bị quần chúng nhân dân phát hiện, khống chế đưa đến cơ quan Công an.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại