tự chủ

Cụ ông 72 tuổi thú nhận: "Lần lượt đến ở nhà các con, cuối cùng tôi đã hiểu về già nên nương tựa vào ai"

Cụ ông 72 tuổi thú nhận: "Lần lượt đến ở nhà các con, cuối cùng tôi đã hiểu về già nên nương tựa vào ai"

Đời sống 2024-02-20T11:11:00

Khi đã tìm ra được người đáng tin nhất, những năm tháng về già chúng ta mới có thể hưởng phúc, sống an nhàn đến cuối đời.

Về già, nếu vẫn "tự chủ" được 3 việc này mà không nhờ đến con cái thì sống viên mãn, không âu lo

Về già, nếu vẫn "tự chủ" được 3 việc này mà không nhờ đến con cái thì sống viên mãn, không âu lo

Đời sống 2023-12-10T22:03:00

Người già tự chủ được 3 điều này thì có thể dễ dàng hưởng phúc, sống an nhàn đến cuối đời.

Người cha dành hàng tỷ đồng cho người giúp việc nhưng con gái chỉ nhận được đúng 3.000 đồng cùng lời nhắn chua xót: Số tiền này tương ứng với lòng hiếu thảo của con

Người cha dành hàng tỷ đồng cho người giúp việc nhưng con gái chỉ nhận được đúng 3.000 đồng cùng lời nhắn chua xót: Số tiền này tương ứng với lòng hiếu thảo của con

Đời sống 2023-03-15T19:46:00

Nhà của bố mẹ luôn luôn là nhà của con cái nhưng nhà của con sẽ không bao giờ là nhà của bố mẹ. Sinh và nuôi con là nghĩa vụ nhưng dựa vào con là sai lầm.

"Tự chủ toàn diện nhưng BV Bạch Mai chưa bao giờ được tự chủ về giá"

"Tự chủ toàn diện nhưng BV Bạch Mai chưa bao giờ được tự chủ về giá"

Thời sự - Xã hội 2022-11-15T07:42:51

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc BV Bạch Mai, dù được tự chủ toàn diện nhưng bệnh viện chưa bao giờ được tự chủ về giá. Đồng thời, gặp khó khăn vì thiếu thiết bị y tế, kiệt quệ tài chính, nhân viên nghỉ việc...

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nói gì sau khi Chính phủ có ý kiến về thực hiện tự chủ?

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nói gì sau khi Chính phủ có ý kiến về thực hiện tự chủ?

Sống khỏe 2022-11-08T16:39:06

PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đề xuất được thực hiện tự chủ ở nhóm 2, tức là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên.

Bộ trưởng Tài chính nói về việc Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K xin thôi tự chủ

Bộ trưởng Tài chính nói về việc Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K xin thôi tự chủ

Sống khỏe 2022-11-05T13:59:42

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, việc cho phép một số bệnh viện thôi không tự chủ toàn phần, chuyển sang tự chủ một phần (tự chủ chi thường xuyên) là hợp lý. Khi các đơn vị có nguồn thu ổn định thì sẽ tự chủ chi đầu tư nữa, chất lượng dịch vụ sẽ tăng lên, phục vụ tốt hơn.

Ngỡ ngàng khi Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K xin thôi tự chủ

Ngỡ ngàng khi Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K xin thôi tự chủ
Thời sự - Xã hội 2022-10-24T10:05:50

Sáng 24/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Tự chủ bệnh viện là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, góp ý.

Giọt nước tràn ly ở bệnh viện Bạch Mai: Nửa vời tự chủ toàn diện?

Giọt nước tràn ly ở bệnh viện Bạch Mai: Nửa vời tự chủ toàn diện?

Thời sự - Xã hội 2022-08-23T07:30:05

Sau hơn 2 năm thí điểm tự chủ toàn diện theo Nghị Quyết 33 của Chính phủ, mới đây Bệnh viện Bạch Mai chính thức xin dừng. Hơn 200 cán bộ y tế tại đây xin nghỉ việc, trong khi đó nguồn thu giảm hơn 2.000 tỷ đồng trong năm 2021 như giọt nước tràn ly khiến bệnh viện này không còn mặn mà với tự chủ toàn diện.

Bệnh viện Tuệ Tĩnh bị tố nợ lương 160 bác sĩ, nhân viên y tế 6 tháng: Bộ Y tế lên tiếng

Bệnh viện Tuệ Tĩnh bị tố nợ lương 160 bác sĩ, nhân viên y tế 6 tháng: Bộ Y tế lên tiếng

Sống khỏe 2021-11-18T07:36:00

6 tháng qua, Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Đông, Hà Nội) bị cho là đã nợ lương nhân viên. Để có thu nhập, nhiều nhân viên y tế đã phải kiếm thêm việc làm thêm như bán rau, ship hàng...

Thực hư 3 trường trung học top 1 Thủ đô chuyển sang tự chủ, học phí 8 triệu đồng/tháng

Thực hư 3 trường trung học top 1 Thủ đô chuyển sang tự chủ, học phí 8 triệu đồng/tháng

Thời sự - Xã hội 2020-11-18T20:33:37

Nhiều phụ huynh có con theo học tại các trường THPT Kim Liên (Quận Đống Đa), THPT Chu Văn An (Quận Tây Hồ), THPT Phan Đình Phùng (Quận Ba Đình) lo lắng khi có thông tin, sắp tới những trường này sẽ chuyển đổi sang mô hình tự chủ tài chính và thu học phí lên tới 8 triệu đồng/ tháng.

Doanh nghiệp vẫn được tự định giá xăng dầu

Doanh nghiệp vẫn được tự định giá xăng dầu

Kinh doanh 2013-09-16T10:04:00

Vừa không đồng tình cho doanh nghiệp được định giá, các chuyên gia vừa cho rằng, nghị định về xăng dầu nên sớm bỏ khoản lợi nhuận định mức 300 đồng.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại