Nóng ở phiên xử: Lộ diện "trùm cuối" của đường dây sản xuất ma túy lớn nhất nước, không phải Văn Kính Dương

Kỳ Hoa. Ảnh: Hải Long |

Tiêu điểm sự kiện

    10:53 ngày 17/07/2020

    Tạm dừng phiên xử 5 ngày

    10h50, sau khi hội ý, HĐXX quyết định tạm dừng phiên xử trong vòng 5 ngày, để chăm sóc sức khỏe cho bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam, cũng như chỉ định luật sư cho Văn Kính Dương.

    "Nếu gia đình bị cáo Dương muốn mời thêm luật sư thì có thể bổ sung", chủ toạ nêu.

    Phiên toà được mở lại vào ngày 23/7.

    Hoãn tòa 5 ngày để Văn Kính Dương tìm luật sư bào chữa mới

    10:31 ngày 17/07/2020

    Dương xin được sử dụng quyền im lặng

    Các luật sư bào chữa cho các bị cáo lần lượt tham gia xét hỏi để làm rõ các tình tiết trong vụ án. Theo đó, các luật sư cùng muốn đặt câu hỏi cho ông "trùm", song Văn Kính Dương chỉ trả lời "bị cáo xin được sử dụng quyền im lặng".

    Từ đó, các luật sư thống nhất đề nghị HĐXX cho phép hoãn phiên xử, để Dương mời luật sư mới.

    Nêu ý kiến, Dương xin HĐXX cho hoãn phiên xử trong 15 ngày để anh ta nhờ bố tìm luật sư. "Tôi cần có thời gian trao đổi với luật sư, vì phát sinh nhiều tình tiết mới bất lợi cho tôi, có thể rất là nặng đối với bị cáo".

    HĐXX sau đó thông báo tạm dừng phiên xử để hội ý.

    10:17 ngày 17/07/2020

    "Bị cáo biết tội mình nó lớn lao lắm"

    9h30, VKS chất vấn các bị cáo "vì sao lại khai nhận các tình tiết mới, những người liên quan mà trước đây chưa từng nhắc tới".

    Văn Kính Dương bổ sung lời khai, khai Kỳ Nam là người trực tiếp điều chế ma túy

    Dương rành rọt nói: "Bị cáo muốn che giấu, bị cáo đã nhận nhiều tội chồng lên nhau nên bị cáo nhận luôn. Nhưng do Mang và Nam đã khai ra nên bị cáo khai luôn".

    Về phần mình, Lê Văn Mang trình bày: "Lúc đầu bị cáo sợ nên không dám khai. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo biết tội mình nó lớn lao lắm, bị cáo muốn tòa xử đúng người đúng tội. Tại phiên tòa trước, bị cáo không khai thật do chưa định hướng được" .

    Bị cáo Mang khai từng thỏa thuận nếu bị bắt Văn Kính Dương sẽ là người nhận

    Tương tự, bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam khai: "Vì Dương nói án của Dương nhiều nên để Dương gánh cho. Nhưng hôm nay anh em khai ra hết nên bị cáo nhận, không chối được. Thực chất không có người tên Tom, đó là bị cáo. Quá trình sản xuất ra ma túy là do bị cáo thực hiện".

    Bị cáo Nguyễn Đắc Kỳ Nam khai nhận mình là Tom, người chế xuất ma túy

    Tại phần xét hỏi chiều qua (16/7), Lê Văn Mang bất ngờ khai nhận nhân vật tên Tom hướng dẫn Dương điều chế ma túy qua mạng thực chất không tồn tại, mà người đó chính là Nguyễn Đức Kỳ Nam. Chính Nam cũng thừa nhận mình là người trực tiếp nghiên cứu, điều chế chất cấm và nhờ Dương tìm người phụ giúp, phân phối ra thị trường.

    09:35 ngày 17/07/2020

    "Ông trùm" khai thường xuyên đánh đập người tình

    Đồng thời, Dương còn cho biết quá trình sinh sống với Ngọc, "Ngọc rất sợ tôi". Bởi, ông "trùm" khai thường xuyên đánh đập người tình. Khi Ngọc đòi về Hải Phòng, Dương doạ giết cô gái.

    09:25 ngày 17/07/2020

    Dương bất ngờ phủ nhận người tên Tom

    Theo lời Dương, tất cả sổ sách nghiên cứu đều là của anh Nam, không có ai tên Tom cả. "Khi bị bắt tôi nói có gì để tôi nhận, nhưng hôm qua anh Nam đã khai mình là Tom rồi nên tôi cũng thành khẩn khai báo", Dương khai.

    Về việc ăn chia số tiền thu lợi bất chính, Dương giải thích: "Vì bắt tại nhà tôi nên tôi phải khai sao cho trùng khớp. Để không ảnh hưởng đến anh Nam nên tôi mới nói chia cho Tom 7/3, chứ trên thực tế bán xong được tiền thì mới chia. Có lúc bán được 50, có lúc 70, không biết trước được".

    Đối với người đàn ông tên Tú cung cấp tinh dầu, Dương cho biết nhớ rõ mặt người này và địa chỉ sinh sống tại số 69 Lò Sũ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Theo thoả thuận, với mỗi 1kg tinh dầu cung cấp, Tú sẽ được trả 5 triệu đồng, kèm 1 lạng MDMA sau khi điều chế.

    Tất cả lời khai này của Dương được bị cáo Nam xác nhận "đúng như thế".

    09:21 ngày 17/07/2020

    Dương khai các tình tiết mới trong vụ án

    Tiếp đó, HĐXX hỏi Dương đã tìm được luật sư mới chưa, bởi hôm qua bị cáo đã từ chối toàn bộ luật sư bào chữa. Dương trả lời: "Bị cáo chưa chuẩn bị". HĐXX cho biết bị cáo và gia đình có thể bổ sung luật sư ở bất kỳ giai đoạn nào của phiên xử, để bảo vệ quyền và lợi ích cho Dương.

    Trùm ma túy Văn Kính Dương tươi cười, làm dấu Hi khi được dẫn giải đến tòa - Ảnh 1.

    Toàn cảnh phiên tòa

    Dương sau đó xin phép trình bày những tình tiết mới trong vụ án. Cụ thể, Dương khai hồi tháng 2, 3/2016, Dương gặp anh Nam tại một quán cà phê.

    Nam nói đang cùng bạn hoàn thiện dần công thức sản xuất ma tuý. Nam mở lời với Dương "em xem có thể bán ra thị trường hay không, để anh tiếp tục sản xuất". Dương sau đó đồng ý và nói rằng "khi nào anh làm xong em sẽ có cách bán".

    Một tháng sau, Nam liên lạc lại với Dương, cho biết đã nghiên cứu thành công và nhờ Dương tìm giúp 2 người hỗ trợ. Theo Dương khai, lúc này anh ta đã tìm Quân đang học nghề ở Sài Gòn, và Mang đang lái xe cho mình để phụ giúp.

    Song, Dương khẳng định Quân và Mang thời điểm đầu không biết đây là sản xuất ma tuý. Lúc sau 2 bị cáo mới thắc mắc "anh làm gì và làm thành viên?". Dương khai nhận đây là thuốc lắc và nhờ Quân và Mang "lỡ làm rồi thì ráng giúp anh, gấp quá anh không tìm ra người".

    Thời điểm này, bạn trên mạng của Nam tên Bùi Anh Tú là người cung cấp tinh dầu để điều chế chất cấm. Do bận nghiên cứu, Nam sau đó nhờ Dương trực tiếp gặp Tú, lấy tinh dầu cho Nam làm thí nghiệm.

    Đến tháng 6/2016, Dương giao mẻ hàng đầu tiên là MDMA cho một người tên Linh bán, song không đạt chất lượng.

    Trùm ma túy Văn Kính Dương tươi cười, làm dấu Hi khi được dẫn giải đến tòa - Ảnh 2.
    Trùm ma túy Văn Kính Dương tươi cười, làm dấu Hi khi được dẫn giải đến tòa - Ảnh 3.
    Trùm ma túy Văn Kính Dương tươi cười, làm dấu Hi khi được dẫn giải đến tòa - Ảnh 4.
    Trùm ma túy Văn Kính Dương tươi cười, làm dấu Hi khi được dẫn giải đến tòa - Ảnh 5.

    08:16 ngày 17/07/2020

    Văn Kính Dương và các bị cáo tươi cười tham dự phiên xử

    Trùm ma túy Văn Kính Dương tươi cười, làm dấu Hi khi được dẫn giải đến tòa - Ảnh 1.

    Khoảng 8h, Văn Kính Dương và các bị cáo còn lại lần lượt đến toà. "Ông trùm" làm dấu "Hi" khi được dẫn giải vào phòng xử.

    Trùm ma túy Văn Kính Dương tươi cười, làm dấu Hi khi được dẫn giải đến tòa - Ảnh 2.

    Vẫn trong chiếc áo sơ mi xám, "trùm" ma tuý giữ vẻ tươi tỉnh, vẫy tay chào người thân.

    Trùm ma túy Văn Kính Dương tươi cười, làm dấu Hi khi được dẫn giải đến tòa - Ảnh 3.

    Bị cáo Nguyễn Bá Thành

    Trùm ma túy Văn Kính Dương tươi cười, làm dấu Hi khi được dẫn giải đến tòa - Ảnh 4.

    08:14 ngày 17/07/2020

    Áp giải các bị cáo đến tòa

    Vẫn là bị cáo được áp giải đến toà đầu tiên, 7h30 Ngọc Miu bước xuống xe bít bùng trong chiếc áo thun trắng. 15 phút sau, Nguyễn Thu Huyền và Phạm Bảo Quân cùng được lực lượng tư áp giải trong một chiếc xe chở phạm.

    Theo ghi nhận của phóng viên, bị cáo Phạm Thị Thu Huyền đã có mặt tại phòng xử, sau khi vắng mặt vào hôm qua. Huyền là bị cáo duy nhất được tại ngoại, vì đang nuôi con nhỏ.

    Trùm ma túy Văn Kính Dương tươi cười, làm dấu Hi khi được dẫn giải đến tòa - Ảnh 1.

    Bị cáo Lê Hương Giang

    Trùm ma túy Văn Kính Dương tươi cười, làm dấu Hi khi được dẫn giải đến tòa - Ảnh 2.

    Bị cáo Ngọc Miu

    Trùm ma túy Văn Kính Dương tươi cười, làm dấu Hi khi được dẫn giải đến tòa - Ảnh 3.

    Bị cáo Nguyễn Thu Huyền

    08:12 ngày 17/07/2020

    Infographic: Mức án đề nghị các bị cáo trong đường dây sản xuất ma túy

    Từ chối toàn bộ luật sư, trùm ma tuý Văn Kính Dương tự mình bào chữa? - Ảnh 1.
    Lên trên
    Báo lỗi cho Soha

    *Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại