Tú "cháo lòng": 18 năm mang tiếng đanh đá, làm mẹ đơn thân, 40 tuổi thành bà ngoại

Tùy Phong |

Kể từ ngày gây ấn tượng với vai cô hàng cháo lòng đanh đá trong Gặp nhau cuối tuần, nhiều khán giả đã quên mất tên thật của nữ diễn viên Thanh Tú.

Diễn viên Thanh Tú sinh năm 1975, chị là một diễn viên truyền hình, sân khấu nổi tiếng ở khu vực phía Bắc. 

Sinh ra trong 1 gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố mẹ chị là những nghệ sĩ cải lương nên từ nhỏ, Thanh Tú đã theo gánh hát của cha mẹ nay đây mai đó, vừa hát, vừa làm những việc vặt như bán xăng dạo, bán đồ ăn,... để kiếm thêm thu nhập.

Năm 1992, tốt nghiệp trường Nghệ thuật Hà Nội, Thanh Tú về đầu quân cho Nhà hát Cải lương. Sau đó, nữ diễn viên rời Nhà hát Cải lương để đến với Nhà hát Tuổi trẻ. 

Năm 2000, VTV tung ra seri Gặp nhau cuối tuần, Thanh Tú đảm nhiệm một số vai nhỏ trong đó. Song, vai diễn cô hàng cháo lòng đanh đá, chanh chua của Thanh Tú bất ngờ gây ấn tượng mạnh cho khán giả.

Tú cháo lòng: 18 năm mang tiếng đanh đá, làm mẹ đơn thân, 40 tuổi thành bà ngoại - Ảnh 1.

Nữ diễn viên Thanh Tú thời trẻ.

Kể từ đó tới nay, nhắc tới Thanh Tú, người ta chỉ nhớ tới vai Tú "cháo lòng" hoặc những vai diễn thể hiện hình ảnh người phụ nữ nông thôn chất phác nhưng đanh đá, "ác khẩu".

Đã gần 20 năm, nhưng nữ diễn viên vẫn bị "chết vai" với hình tượng phản diện. Mới đây nhất, Thanh Tú tiếp tục hóa thân thành người phụ nữ ham mê cờ bạc, sẵn sàng vì "phi công trẻ" mà đối xử tệ bạc với con gái ruột trong phim Chạy trốn thanh xuân.

Nhắc tới những vai phản diện, đanh đá, Thanh Tú cho hay Bị "đóng đinh" vào những vai diễn chua chát, lẳng lơ cũng phần nào ảnh hưởng đến cuộc sống của chị:

"Mọi người cứ mặc định rằng tính cách của mình ngoài đời cũng ghê gớm như vậy nên rất đề phòng khi gặp. Có những đối tác đã "thú thực" là họ có chút ghê ghê khi gặp mình lần đầu.

Khi gặp và trò chuyện rồi, nhiều người tỏ rõ sự ngạc nhiên vì không ngờ mình lại hiền như "ma sơ" vậy".

Tú cháo lòng: 18 năm mang tiếng đanh đá, làm mẹ đơn thân, 40 tuổi thành bà ngoại - Ảnh 2.

"Mọi người cứ mặc định rằng tính cách của mình ngoài đời cũng ghê gớm như vậy nên rất đề phòng khi gặp".

Ngoài đời, Thanh Tú được nhận xét là người phụ nữ hiền lành, sống tình cảm và rất "xì tin". Kết hôn năm 21 tuổi, Thanh Tú một mình cáng đáng kinh tế gia đình. Sau 15 năm không tìm được hạnh phúc, nữ diễn viên và chồng đệ đơn xin ly hôn, chị lại 1 mình nuôi 2 con nhỏ.

Một thân một mình bươn chải nên Thanh Tú thẳng thắn chia sẻ: "Phải đến 70% số vai diễn mình nhận là do áp lực từ việc trang trải cuộc sống chứ không hẳn vì mình thích.

Nhiều khi, buổi sáng mình đóng chính kịch, thể hiện 1 vai diễn đầy nội tâm, đầy dằng xé nhưng đến buổi chiều mình lại phải hóa thân thành 1 bà nhà quê với giọng nói sang sảng, tính cách chua chát để tạo ra những tiếng cười cho khán giả".

Tú cháo lòng: 18 năm mang tiếng đanh đá, làm mẹ đơn thân, 40 tuổi thành bà ngoại - Ảnh 3.

Thanh Tú trong ngày con gái đầu lòng kết hôn.

Năm 2017, con gái đầu lòng của Thanh Tú kết hôn và sinh con. Lên chức "bà ngoại" ở độ tuổi U40, vẫn toát lên vẻ trẻ trung, năng động. Chị quan niệm, chỉ cần được bình yên bên các con, với chị đã là hạnh phúc.

Sau hàng chục năm gắn bó với những vai phụ, vai đanh đá, nhà quê, Thanh Tú vẫn miệt mài đi diễn. 

Chị nhận tất cả các vai diễn từ chính kịch, điện ảnh cho tới hài Tết, bất chấp việc con mắt trái của chị gần như đã mất khả năng thị giác (ảnh hưởng của tai nạn từ nhỏ). Với Thanh Tú, còn được cống hiến là còn niềm vui.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại