"Tú bà" không trả lương, ép tiếp viên... "đi khách" kiếm tiền

Nguyễn Song |

Lan thuê quán bán cà phê nhưng không trả lương cho tiếp viên, chỉ cho ăn ngủ tại quán và ép họ "đi khách" để kiếm tiền nộp "tú bà".

Trước đó, khoảng khoảng 20g ngày 10/5/2015, Công an TP Cần Thơ bắt quả tang trong nhà trọ Quang Trung (phường Phước Thới, quận Ô Môn) do Trần Tấn Phước (35 tuổi) làm chủ có cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm.

Trong số gái bán dâm bị bắt, có cả người mới 15 tuổi. Những cô gái này khai là nhân viên của Trần Thị Kim Lan (46 tuổi).

Ngay sau đó, Lan bị bắt để điều tra về hành vi chứa mại dâm. Tại cơ quan công an, Lan khai nhận thuê quán bán cà phê từ năm 2010. Tuy nhiên, đến 1/1/2014, Lan mới trở thành "tú bà" khi bắt đầu hành vi môi giới mại dâm.

Lan có nuôi khoảng 5 tiếp viên ăn, ngủ tại quán nhưng không trả lương cho họ. Công việc của những cô gái này là mỗi khi có khách đến uống nước thì sẽ bưng nước ra rồi gạ gẫm mua dâm.

Giá mỗi lần mua bán dâm từ 250-300.000 đồng. Nếu khách hàng đồng ý thì sẽ đưa đến nhà trọ của Phước để thực hiện hành vi mua bán dâm. Sau mỗi lần... đi khách, các gái bán hoa sẽ nộp lại cho "tú bà" từ 30.000 - 50.000 đồng. Tính từ 1/1/2014 đến ngày bị bắt, tổng số tiền thu lợi bất chính của Lan là 153 triệu đồng.

Về phần Phước khai nhận, đối tượng bắt đầu cho gái bán dâm thuê phòng trọ thực hiện việc mua, bán dâm từ tháng 8/2014 đến ngày bị bắt. Mỗi ngày, Phước lời từ việc này từ 30.000 - 90.000 đồng. Tổng cộng, Phước thu lợi từ việc cho gái bán dâm thuê phòng là 9 triệu đồng.

Đặc biệt, các tiếp viên của Lan còn cho biết, "tú bà" này liên tục ép các cô tiếp khách không kể ngày đêm, thậm chí cả những khi "đèn đỏ", cũng không được yên với bà chủ.

Tháng 3/2016, TAND quận Ô Môn xử phạt Phước và Lan mỗi bị cáo 5 năm tù về tội chứa mại dâm. Sau đó, cả hai bị cáo đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đến ngày 2/6/2016, TAND Thành phố xử phúc thẩm đã nhận định các bị cáo phạm tội chứa mại dâm trong đó có gái bán dâm là người chưa thành niên. Tòa sơ thẩm không xem xét xử mức án như vậy là quá nhẹ cho hai bị cáo. Do đó tòa phúc thẩm bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm 5 năm tù giam.

Cho tiếp viên vay nặng lãi rồi ép bán dâm trả nợ

Trước đó, hồi tháng 5/2016, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cầu, Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Ngoan (46 tuổi, huyện Bền Cầu, Tây Ninh) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Bên cạnh Ngoan còn có 3 đối tượng nữa cũng bị bắt và khởi tố cùng tội là Nguyễn Văn Nhân và Trần Hải Đăng cùng 28 tuổi; Trương Trợ, 27 tuổi , tất cả cùng ngụ ấp Long Hòa, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu.

Ngoan được xác định là "tú bà" đã bắt tiếp viên nhốt trong phòng rồi ép họ bán dâm để trả nợ.

Ngoan quản lý quán cà phê và nhận nhiều tiếp viên vào quán làm việc nhưng không có hợp đồng lao động và không trả tiền lương cho các cô gái này.

Mỗi khi có khách đến nhậu hoặc uống cà phê thì các cô gái này sẽ tiếp cận, phục vụ để được hưởng hoa hồng. Nếu ai có nhu cầu mua dâm thì sẽ trao đổi lại với Ngoan để được đi đến khách sạn.

Mặc dù không được trả lương nhưng mỗi tháng 1 tiếp viên lại phải đóng cho "tú bà" này số tiền từ 600-700.000 đồng chi phí tiền ăn, tiền sinh hoạt.

Nếu tiếp viên nào có như cầu mua sắm hay chi tiêu cá nhân thì Ngoan sẽ cho vay và tính lãi suất "cắt cổ" 20%/tháng và trả góp mỗi ngày. Tiền lãi cứ tăng nhiều lần nếu chậm trả. Chính vì vậy có những cô gái không có khả năng trả nợ đã tính chuyện bỏ trốn nhưng bị Ngoan bắt về nhốt trong phòng, chỉ thả ra khi tiếp khách.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại