TT Trump tước đặc quyền an ninh của cựu giám đốc CIA

Anh Tuấn |

Theo hãng tin RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tước đặc quyền an ninh của cựu giám đốc CIA John Brennan với lý do rằng ông này đã “gieo rắc chia rẽ và sự hỗn loạn” bằng việc chỉ trích chính quyền Trump.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders trả lời trước báo giới rằng, ngoài ông Brennan, chính phủ Mỹ cũng đang xem xét tước đặc quyền an ninh đối với một loạt các cựu quan chức Mỹ, trong đó có cựu giám đốc FBI James Comey và đặc vụ FBI vừa bị sa thải Peter Strzok.

Cũng theo tuyên bố này, “bất kỳ lợi ích mà các quan chức cấp cao nào có được nhờ có quan hệ với ông Brennan giờ đây sẽ bị thay bằng những hiểm họa từ những hành động và ứng xử khó lường của ông ta. Những hành vi này đã vượt quá giới hạn của bất kỳ quy tắc chuyên nghiệp nào”.

Bà Sanders cho biết, ông Brennan “có tiền sử bị nghi ngờ về tính khách quan và độ tin cậy của lời nói của mình” và rằng những hành động của ông “đang hiện thực hóa mục đích của kình địch của chúng ta, đó là gieo rắc sự chia rẽ và hỗn loạn”.

Tháng trước, sau khi ông Brennan nói ông Trump đã “phản quốc” sau cuộc gặp mặt với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Helsinki (Phần Lan), Nhà Trắng đã tuyên bố rằng họ sẽ xem xét tước đặc quyền an ninh của cựu giám đốc CIA cùng nhiều quan chức cấp cao khác đã lợi dụng vị thế là những thành viên trong nội các chính quyền Obama để chỉ trích ông Trump trên các phương tiên truyền thông.

Hiện tại, ông Brennan đang làm việc cho hãng tin NBC News trong vai trò “nhà phân tích an ninh và tình báo quốc gia cấp cao”. Những phát ngôn chỉ trích ông Trump của ông trên sóng truyền hình và trên Twitter không những nghi ngờ những chính sách của Tổng thống Mỹ mà còn khẳng định ông Trump không đủ năng lực để làm lãnh đạo đất nước.

“Thật đáng kinh ngạc khi ông thường xuyên không thể thể hiện được sự tối thiểu về phép tắc, văn minh và sự trung thực. Dường như ông sẽ không bao giờ biết được làm Tổng thống phải như thế nào, hay là làm một người tốt, lương thiện và trung thực là như thế nào”, ông Brennan viết trên trang Twitter cá nhân của mình.

Sau khi đặc quyền an ninh của mình đã chính thức bị tước bỏ, ông Brennan đã cáo buộc ông Trump đang đẩy mạnh hoạt động “ngăn chặn quyền tự do ngôn luận và trừng phạt những người không cùng quan điểm”. 

“Quan điểm chính trị của tôi đáng giá hơn nhiều những đặc quyền đó. Tôi sẽ không đầu hàng”, ông viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại