TT Trump "túm gáy" đích danh TQ tuồn vào Mỹ độc chất khủng khiếp, giết người không dấu vết

Hải Võ |

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Trung Quốc vì tình trạng chất độc ma túy nguy hiểm fentanyl lưu hành tràn lan ở Mỹ, và yêu cầu Bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions có hành động.

Ông Trump muốn tử hình tội phạm ma túy

Ông Trump nói với ông Sessions rằng những kẻ phân phối bất hợp pháp chất fentanyl cần phải bị tuyên án tử hình - Bloomberg dẫn lời ba quan chức chính phủ nắm được thông tin sự việc.

Bộ trưởng Sessions gặp tổng thống tại Nhà Trắng hôm thứ Năm, 23/8, để thảo luận vấn đề cải tổ cơ chế án phạt. Theo nguồn tin của Bloomberg, cuộc gặp diễn ra thân mật và hai ông nhất trí hoãn lộ trình cải tổ tư pháp hình sự cho đến sau cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ - tiến hành tháng 11 tới.

Tham dự cuộc gặp còn có bà Kellyanne Conway - người phụ trách của Nhà Trắng trong lĩnh vực dược phẩm nhóm thuốc giảm đau, cùng cố vấn cấp cao Jared Kushner - con rể ông Trump.

Hôm thứ Hai (20/8, giờ địa phương), tổng thống Trump chĩa mũi dùi vào Bắc Kinh bằng dòng tweet gay gắt: "Thực sự quá quắt khi chất ma túy tổng hợp Heroin Fentanyl tràn vào hệ thống bưu cục Mỹ từ Trung Quốc. Chúng ta có thể, và cần phải, chấm dứt tình trạng này ngay!"

Tổng thống kêu gọi Thượng viện Mỹ thông qua Đạo luật tăng cường phòng chống chất gây nghiện (STOP Act), và "kiên quyết ngăn chặn chất độc này giết chết con cháu chúng ta và hủy hoại đất nước chúng ta".

"Không trì hoãn thêm nữa!" - ông Trump viết trên Twitter.

Đây không phải lần đầu ông chủ Nhà Trắng tỏ thái độ mạnh với vấn đề xử lý tội phạm buôn bán ma túy bằng án tử hình. Trang Politico đưa tin hồi tháng 3 rằng đề xuất này đã được nêu trong kế hoạch của Nhà Trắng nhằm chống lại cuộc khủng hoảng chất gây nghiện.

Ông Trump muốn áp dụng án tử hình trực tiếp cho những trường hợp buôn bán fentanyl trái phép và gây ra cái chết cho người mua.

Theo một đạo luật do cựu tổng thống Bill Clinton ký trước đây, tội phạm phân phối số lượng lớn ma túy, hoặc kiếm khoản tiền lớn từ buôn bán ma túy có thể bị kết án tử hình. Dù vậy, các công tố viên Mỹ chưa bao giờ đề nghị tòa tuyên tử hình trực tiếp bởi cho rằng điều này là vi hiến.

Fentanyl là một trong những chất ma túy nguy hiểm và mang lại lợi nhuận lớn nhất. Chất độc này mạnh hơn heroin 50 lần, và được nghiên cứu để sử dụng như một loại vũ khí hóa học - Bloomberg Businessweek đưa tin hồi tháng 5/2018. Chất này gây ra nhiều cái chết hơn bất kỳ loại chất gây nghiện nào khác, kể cả heroin, bởi nó rất dễ bị sử dụng quá liều.

Theo số liệu của Viện nghiên cứu quốc gia về làm dụng ma túy (Mỹ), fentanyl và các chất "họ hàng" của nó đã giết chết khoảng 29.000 người Mỹ trong năm 2017.

Carfentanil - chất ma túy tổng hợp tương tự Fentanyl và có độc tính mạnh hơn morphine 10.000 lần - là thủ phạm từng khiến 120 người thiệt mạng trong vụ giải cứu con tin trong nhà hát Dubrovka ở Moskva, nga.

Vào năm 2002, lực lượng Đặc nhiệm Nga sử dụng carfentanil dạng khí nén để khống chế nhóm ly khai Chechnya và giải thoát 800 con tin bị chúng giam giữ trong nhà hát suốt 3 ngày. Dù nhóm tội phạm bị vô hiệu hóa, song đã có 120 con tin thiệt mạng vì nhiễm độc carfentanil.

Trong chiến tranh hóa học, carfentanil là vũ khí gây thương vong khủng khiếp: Nạn nhân tử vong nhanh, hầu như không để lại dấu vết. Dưới dạng khí, một lượng nhỏ carfentanil có thể đầu độc cả một toán lính, hoặc khủng bố dân thường tại những không gian kín và đông đúc như ga tàu.

TT Trump túm gáy đích danh TQ tuồn vào Mỹ độc chất khủng khiếp, giết người không dấu vết - Ảnh 2.

Dòng tweet của ông Trump chỉ trích Trung Quốc tuồn ma túy fentanyl vào Mỹ nhận được tới 102.000 lượt thích, hơn 45.000 bình luận

Ma túy giá rẻ từ Trung Quốc ồ ạt vào Mỹ

Vụ carfentanil được hãng AP (Mỹ) khui ra trong bài điều tra tháng 10/2016, cho thấy loại ma túy này được bí mật tuồn từ Trung Quốc đi khắp thế giới với giá rẻ mạt. Khi đó, dư luận Mỹ mới thực sự chấn động và chú ý đến thực tế rằng hàng loạt hóa chất cấm nguy hiểm khác cũng dễ dàng được mua số lượng lớn từ Trung Quốc như... mua rau.

Báo New York Times hồi tháng 6/2016 đưa tin, hơn 150 công ty Trung Quốc đang bán alpha-PVP, hay được gọi là flakka, một chất kích thích tổng hợp có tác dụng khủng khiếp hơn cả ma túy đá, với khả năng biến con người thành những "cái xác biết đi".

Flakka là một trong những loại ma túy tổng hợp đáng sợ nhất ở Mỹ. Nó gây ảnh hưởng cực mạnh đến thần kinh. Chỉ cần 6 hạt của loại ma túy này (mỗi hạt kích thước cỡ bằng hạt muối tắm) cũng có thể gây ảo giác nguy hiểm cho người dùng, thậm chí khiến họ mất mạng sau 10 phút.

Những người dùng loại chất này có thể lăn ra đất giãy giụa, cào cấu liên hồi; khỏa thân chạy khắp phố và gây ra những chuyện kinh dị nhất. Tháng 8/2016, tại Florida (Mỹ), do "phê" flakka, một thanh niên đã đâm chết hai vợ chồng lớn tuổi và sau đó cắn xé điên cuồng khuôn mặt họ để... ăn.

Điều đáng sợ là loại chất này được nhiều công ty Trung Quốc bán ra với số lượng lớn, mà người sử dụng ở Australia và nhiều nước khác thậm chí có thể đặt mua online, và thuốc được chuyển đến cho họ qua đường bưu điện.

Các chất kích thích bị Mỹ cấm sử dụng như alpha-PVP được bán trên mạng từ Trung Quốc với giá 1.500 USD và "đội giá" lên 50.000 USD khi bán trên các đường phố Mỹ.

Cơ quan phòng chống ma túy Hoa Kỳ (DEA) cho biết, tỷ lệ lớn lượng ma túy tổng hợp tiêu thụ ở Mỹ hiện nay đến từ Trung Quốc bằng con đường trực tiếp và cả đi qua biên giới Mỹ-Mexico.

DEA cho hay, 90% lượng ma túy đá bán ở Mỹ được sản xuất trong các "công xưởng" tại quốc gia châu Á này.

Jim Hall, một nhà dịch tễ học ở Đại học Nova Southeastern, Mỹ, từng trải qua thời gian nghiện ma túy, nói với tờ Washington Post: "Bạn sẽ thấy những trang web [Trung Quốc] thiết kế tinh xảo với hình ảnh mọi người mặc áo blouse trắng. Họ nói rằng họ có sản phẩm tốt nhất trên thị trường. Thậm chí họ còn bán flakka xanh và đỏ để nhận diện thương hiệu riêng".

"Nếu hàng của bạn bị bắt, một số công ty [Trung Quốc] còn sẵn sàng 'bảo hành' cho bạn bằng một kiện hàng mới," Hall nói.

TT Trump túm gáy đích danh TQ tuồn vào Mỹ độc chất khủng khiếp, giết người không dấu vết - Ảnh 4.

Các túi plastic đựng fentanyl đặt trên bàn ở Cục hải quan và biên phòng Mỹ, tại Cơ sở thư tín quốc tế của sân bay quốc tế O'Hare, Chicago, bang Illinois, ngày 29/11/2017 (Ảnh: Reuters)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại