TT Trump trả lời câu hỏi: "Đã tới lúc công nhận Crimea là của Nga chưa?"

Thi Anh |

Ông Trump đã bày tỏ quan điểm tại họp báo G7 trước khi lên đường tới Singapore dự thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Trong cuộc họp báo tại hội nghị G7 trước khi lên đường tới Singapore, ông Trump đã nhận được một câu hỏi từ báo giới: "Đã tới lúc công nhận Crimea là của Nga chưa?"

Và ông Trump đã trả lời rằng:

"Anh phải hỏi ông Obama ấy, bởi ông ấy là người đã để Crimea ra đi. Ông ấy đã để cho Nga lấy Crimea. Tôi có thể đã có thái độ khác hơn nhiều".

Tới Canada dự G7 lần này, ông Trump đã đề xuất đưa Nga quay trở lại. Trước đó, năm 2014, Moscow đã buộc phải rời khỏi nhóm G8 sau khi phần đông các nước thành viên của G8 phản đối việc Nga sáp nhập với Crimea.

"Tôi nghĩ đó sẽ là một điều đáng giá nếu có Nga trở lại", ông Trump nói trong một cuộc họp báo tại hội nghị G7, "Tôi nghĩ chuyện này sẽ tốt cho thế giới. Tôi nghĩ chuyện này sẽ tốt cho nước Nga. Tôi nghĩ nó sẽ tốt cho nước Mỹ. Tôi nghĩ nó sẽ tốt cho tất cả các nước thuộc G7 hiện nay. Tôi nghĩ G8 thì vẫn tốt hơn".

Tuy nhiên, lập trường của ông Trump không nhận được sự ủng hộ của các thành viên còn lại trong G7. Bản thân Nga cũng không muốn quay lại nhóm này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại