TT Duterte bị phản đối kịch liệt vì "vạ miệng" với nữ thị trưởng xinh đẹp: Cô có muốn bỏ trốn cùng tôi không?

An An |

Trước đó, con gái TT Duterte đã từng phải vào cuộc vì những cáo buộc xúc phạm phụ nữ liên quan đến cha mình.

Nổi tiếng với những phát ngôn gây tranh cãi, bao gồm những phát ngôn liên quan tới phụ nữ, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mới đây tiếp tục tạo ra làn sóng phản đối mới khi ông công khai "tán tỉnh" một nữ Thị trưởng ở Bohol.

Theo đó, phát biểu tại một chiến dịch tranh cử vào tối thứ Tư vừa qua, nhà lãnh đạo Philippines đã dành nhiều lời khen ngợi cho bà Tita Baja-Gallantes, nữ thị trưởng của Garcia Hernandez.

"Hôm nay Thị trưởng hỏi tôi, ‘Tại sao Ngài lại đến đây? Có phải vì tình yêu của Ngài dành cho người dân Bohol không? Đây là một trong những lý do... Đầu tiên, cô ấy nói rằng cô ấy là mẹ của thành phố này, rồi lại nói tôi là cha của quốc gia này", ông Duterte nói trong bài phát biểu.

"Cô thực sự rất đẹp. Tôi sẽ chộp lấy và giữ quần của cô nếu cô cố gắng rời đi... Cô thực sự rất đẹp". Đám đông cử tri phía dưới đã cười ô lên vì câu nói của ông Duterte.

TT Duterte bị phản đối kịch liệt vì vạ miệng với nữ thị trưởng xinh đẹp: Cô có muốn bỏ trốn cùng tôi không? - Ảnh 1.

Tổng thống Duterter (thứ hai từ trái sang) và nữ thị trưởng Gallantes (váy đỏ). Nguồn ảnh: ABS-CBN News

"Cô có muốn bỏ trốn cùng tôi không?... Tôi có bốn đứa con nhưng chúng đều đã trưởng thành, cho nên tôi không còn gánh nặng", ông Duterte hài hước.

Theo Philstar news, phát biểu của nhà lãnh đạo Philippines hiện đang dấy lên luồng tranh cãi trái chiều tại quốc gia này.

Nhiều tổ chức bảo vệ quyền lợi phụ nữ ở Philippines đã chỉ trích kịch liệt và cáo buộc đây là những phát ngôn xúc phạm phụ nữ của Tổng thống Duterte, kêu gọi ngừng bỏ phiếu ủng hộ cho những "quan chức dung túng cho sự sai trái".

Tuy nhiên, người phát ngôn Phủ Tổng thống Philippines khẳng định, ông Duterte đơn thuần chỉ cố tỏ ra hài hước khi trêu chọc Thị trưởng Gallantes.

Những người bảo vệ Tổng thống Duterte cũng cho rằng, ông rất tôn trọng phụ nữ và yêu cầu các nhà phê bình nên xem xét các sắc lệnh bảo vệ phụ nữ khỏi sự quấy rối tại thành phố Davao mà ông đặt ra trước đây.

Trong khi đó, khi được ABS-CBN News (Philppines) liên lạc phỏng vấn, bà Gallantes cho biết, bà không cảm thấy bị xúc phạm.

"Đó rõ ràng chỉ là câu nói đùa. Với mười lăm năm phục vụ công chúng, tôi không dễ bị ảnh hưởng", bà Gallantes nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Trước đó, ngay trong bài phát biểu của mình ở Bohol, Tổngthống Philippines cũng chia sẻ, đó hoàn toàn là những lời nói đùa.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên ông Duterte bị chỉ trích vì những lời nhận xét và hành động được cho "thiếu chừng mực"về phụ nữ.

Trong cuộc gặp gỡ với cộng đồng người Philippines ở Seoul, Hàn Quốc năm ngoái, ông đã hôn một nữ công nhân trước đám đông.

Theo Philstar news, khi đó trước làn sóng chỉ trích hành động của cha mình, con gái Tổng thống kiêm Thị trưởng thành phố Davao Sara Duterte đã cam kết sẽ tháp tùng cha cô trong cá chuyến công du nước ngoài nhằm ngăn chặn những sự cố tương tự xảy ra lần nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại