Truyền thông Triều Tiên ca ngợi thành tựu kinh tế đất nước năm 2019

Mạnh Hùng |

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, nếu năm 2018, báo chí Triều Tiên ca ngợi kỳ tích ngoại giao sau sự cải thiện quan hệ với Hàn Quốc và Mỹ, thì các cơ quan truyền thông nhà nước Triều Tiên cuối năm nay nhấn mạnh các thành tựu kinh tế của nước mình trong năm 2019.

Trong bài viết với tiêu đề "Hướng tới một ngày mai rực rỡ, tinh thần chiến thắng của chúng ta đang trỗi dậy!", Rodong Sinmun, tờ báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên, nhận định năm 2019 "là năm nhân dân Triều Tiên gặp nhiều thử thách trên mọi bước đường".

Bài báo có đoạn viết: "Những thách thức mà chúng ta đã vượt qua chỉ chứng tỏ nhà nước xã hội chủ nghĩa của chúng ta vĩ đại và mạnh mẽ như thế nào".

Bài báo ca ngợi một số dự án kinh tế của Triều Tiên, như dự án xây dựng thị trấn mới Samjiyon, lập trang trại trồng rau trong nhà kính ở Jungphyong, tỉnh Bắc Hamgyong; và xây dựng khu nghỉ dưỡng tắm thư giãn Yangdok ở tỉnh Nam Pyongan.

Các phương tiện truyền thông Triều Tiên cho rằng sự thành công trong tiến bộ kinh tế của nước này là "tự lực", và không phụ thuộc vào nước ngoài.

Một bài báo khác cũng đăng trên báo Rodong Sinmun khẳng định: "Không khí hào hứng tại các nhà máy, doanh nghiệp, cánh đồng hợp tác xã và cảng biển trong nỗ lực bình thường hóa và quốc hữu hóa sản xuất, chính là hơi thở mạnh mẽ của sự tự lực".

Một bài báo trên Meari, trang mạng tuyên truyền của Triều Tiên, cũng ca ngợi các dự án xây dựng do nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo là sự tiến bộ kinh tế của nước này. Những dự án đáng chú ý này gồm có dự án tu sửa cửa hàng bách hóa Taesong, dự án xây dựng nhà máy nước khoáng và một viện nghiên cứu tại trường Đại học Công nghệ Kim Chaek.

Năm 2019, các phương tiện truyền thông của Triều Tiên đã nhấn mạnh mối quan hệ và hòa bình liên Triều. Bình Nhưỡng đã tìm kiếm sự nới lỏng các biện pháp trừng phạt qua các cuộc đàm phán hạt nhân với Washington. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã bị đình trệ kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai tại Hà Nội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại