Truyền hình Hàn Quốc sửng sốt trước cách fan Việt chào đón thầy trò HLV Park Hang-seo

Nara |

Người hâm mộ Việt Nam vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào HLV Park Hang-seo sau VCK U23 châu Á không thành công.

Là nhà đương kim á quân, nhưng U23 Việt Nam rời VCK U23 châu Á sau vòng bảng mà không giành được chiến thắng nào. Đã có những chỉ trích dành cho đoàn quân áo đỏ trên mạng xã hội và truyền thông. Dù vậy, khi HLV Park Hang-seo cùng các học trò trở về Việt Nam, nhiều người hâm mộ vẫn chào đón họ tại sân bay.

Truyền hình Hàn Quốc sửng sốt trước cách fan Việt chào đón thầy trò HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

CĐV chụp ảnh với Hà Đức Chinh

Với những thầy Park làm được trong 2 năm qua, giải U23 châu Á 2020 có thể coi như một khoảng lặng cần thiết. Bóng đá Việt Nam sẽ tự nhìn lại xem còn những thiếu sót nào cần khắc phục để tiến xa hơn trong tương lai.

Chứng kiến cảnh fan Việt bảy tỏ tình cảm với đoàn quân áo đỏ, không ít kênh truyền hình và tờ báo Hàn Quốc tỏ ra bất ngờ.

Kênh JTBC đăng tải một phóng sự ngắn trong đó các CĐV Việt Nam đang vẫy tay chào U23 Việt Nam tại sân bay. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng các cầu thủ cũng tươi cười đáp lại tấm lòng của người hâm mộ.

Truyền hình Hàn Quốc sửng sốt trước cách fan Việt chào đón thầy trò HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo vẫy tay và cúi chào người hâm mộ

Tờ Sport Talk viết: "Hiệu ứng Park Hang-seo bắt đầu từ 2 năm trước. Ông đã giúp bóng đá Việt Nam giành ngôi á quân giải U23 châu Á 2018, vào bán kết Asiad, vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019 và đoạt HCV SEA Games 30.

VCK U23 châu Á 2020 là giải đấu không thành công đầu tiên của HLV Park tại Việt Nam. Nhưng người hâm mộ Việt không vì thế mà "bỏ rơi" đội tuyển".

Tại Hàn Quốc, các đội tuyển quốc gia luôn phải chịu áp lực rất lớn. Còn nhớ khi trở về từ World Cup 2018, Son Heung-min và đồng đội đã bị một CĐV quá khích ném trứng. Đó là giải đấu mà Hàn Quốc dù bị loại sớm song cũng để lại dấu ấn lớn khi đánh bại nhà ĐKVĐ Đức với tỉ số 2-0.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại