Đội bóng của Đoàn Văn Hậu thua tan tác trước nhà cựu vô địch Champions League

Lupo |

Heerenveen đã phải trả giá quá đắt vì sự lơi lỏng trong 30 phút đầu trận đấu.

Trở lại sau kỳ nghỉ đông, Heerenveen tự tin hành quân đến sân của Feyenoord - CLB từng một lần lên ngôi vô địch Champions League. Nhưng dường như HLV Jansen đã đánh giá không đúng về đối thủ.

Heerenveen để mất thế trận ngay từ những phút đầu, liên tục bị đối thủ bắn phá khung thành. Chỉ sau 26 phút thi đấu, Feyenoord đã ghi được tới 3 bàn thắng, lần lượt nhờ công Sinisterra và Jorgensen (2 bàn).

Đội bóng của Đoàn Văn Hậu thua tan tác trước nhà cựu vô địch Champions League - Ảnh 1.

Heerenveen (áo sọc xanh trắng) mắc quá nhiều sai lầm trước Feyenoord

 Phút 31, Veerman rút ngắn tỉ số cho Heerenveen. Bàn gỡ giúp đội khách chơi tốt hơn trong khoảng thời gian sau đó, dù vậy Feyenoord đủ kinh nghiệm để giữ vững lợi thế và giành thắng lợi chung cuộc 3-1.

Trận thua khiến Heerenveen bị nới rộng khoảng cách so với top 7 lên thành 2 điểm. Họ cũng có nguy cơ đánh mất luôn vị trí thứ 8 trên BXH vào tay đối thủ xếp sau.

Trong trận này, do sức ép tìm kiếm bàn thắng, cả 3 quyền thay người của HLV Jansen đều dành cho hàng công. Đoàn Văn Hậu ngồi trên ghế dự bị và không được ra sân phút nào. Người hâm mộ Việt Nam chờ đợi cơ hội đến với Hậu ở trận đấu tới tại Cúp Quốc gia Hà Lan khi Heerenveen tiếp đón Wilhem II.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại