Truyền hình Đài Loan nhanh chóng sửa sai sau khi phát nhầm thông báo Trung Quốc tấn công

Thúy |

Hãng tin Reuters cho biết, một đài truyền hình Đài Loan đã lên tiếng xin lỗi và trấn an người dân vào hôm 20/4 sau khi đưa tin nhầm về tình hình an ninh của hòn đảo.

Diễn tập quân sự ở Đài Loan năm 2019. Ảnh: Getty

Diễn tập quân sự ở Đài Loan năm 2019. Ảnh: Getty

Hãng tin Reuters cho biết, một đài truyền hình Đài Loan đã lên tiếng xin lỗi và trấn an người dân vào hôm 20/4 sau khi đưa tin nhầm về một cuộc xâm nhập của Trung Quốc vào Đài Bắc trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Bắc Kinh và hòn đảo đang gia tăng.

Trong chương trình phát sóng bản tin trực tiếp vào sáng 20/4, Chinese Television System (của Đài Bắc) đã hiển thị nhầm cảnh báo ở cuối màn hình về việc các tàu quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng gần Đài Bắc bị tên lửa Bắc Kinh nhắm trúng, báo chí địa phương cho biết.

Các cảnh báo bao gồm các thông điệp như "một cuộc chiến có thể nổ ra", một nhà ga xe lửa lớn ở Đài Bắc bị "đặc vụ Trung Quốc" phóng hỏa và lãnh đạo Đài Loan tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

"Xin mọi người đừng hoảng loạn. Chúng tôi xin làm rõ thông tin và xin lỗi," một phát thanh viên cho biết trong bản tin của kênh này lúc 10 giờ sáng cùng ngày.

Cô cho biết, các cảnh báo này dành cho một cuộc diễn tập với Sở Cứu hỏa ở thành phố Đài Tân hôm 19/4 nhưng đã bị hiển thị nhầm vào sáng 20/4 do lỗi kĩ thuật.

Sau bản tin nhầm lẫn, không ghi nhận tình trạng hoảng loạn nào ở người dân Đài Bắc.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ và tuyên bố sẽ thống nhất khu vực này và không loại trừ khả năng phải dùng tới vũ lực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại