Truy tìm nhóm hung thủ chém lìa tay 1 thanh niên trong đêm

Nguyễn Song |

Trên đường đi chơi về khuy, anh Thắng bất ngờ bị 2 đối tượng dùng hung khí chém lìa bàn tay, tử vong tại chỗ còn anh Thiện bị trọng thương.

Ngày 23/1, Công an huyện Hóc Môn cho biết cơ quan này đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Bước đầu, công an đã xác định được nghi can gây ra vụ án mạng là người địa phương.

Nạn nhân được xác định là anh Võ Đức Thắng (29 tuổi, ngụ địa phương).

Theo thông tin ban đầu trên báo Tuổi trẻ, tin từ Công an huyện Hóc Môn, lúc 3h30 sáng 22/1, một người dân đi tập thể dục tại bãi đất trống (thuộc tổ 22, ấp 6, xã Đông Thạnh) đã bất ngờ phát hiện một nam thanh niên nằm bất động, trên người có nhiều máu nên lập tức báo tin cho lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt tại hiện trường làm rõ vụ việc. Bước đầu công an ghi nhận, một nam thanh niên đã chết, tay trái không có bàn tay. Cách thi thể khoảng 2m là một bàn tay trái bị đứt, nghi là bàn tay của nạn nhân.

Cách hiện trường khoảng 50m, công an tiếp tục phát hiện một nam thanh niên được xác định tên là Nguyễn Bá Thiện (26 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) bị trọng thương nên đã đưa đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, Thiện cho biết trên báo Pháp luật TPHCM vào tối 21/1, anh và nạn nhân Thắng đi chơi bằng xe máy. Sau khi đi chơi về đến địa điểm trên thì bị hai đối tượng đuổi theo dùng hung khí chém anh Thắng ngã xe, đứt lìa bàn tay, nằm bất động. Anh Thiện hoảng sợ bỏ chạy cũng bị bọn chúng đuổi theo chém nhiều nhát.

Do vết thương quá nặng nên anh Thắng đã tử vong tại hiện trường.

*Tên nạn nhân đã thay đổi

Xông vào bệnh viện truy sát, đâm chết ông chủ tiệm game (Nguồn: ANTV)

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại