Truy nóng nhóm thanh niên dùng mã tấu chém đối thủ trọng thương

Hữu Vinh |

Phát hiện đối thủ nên nhóm của Tâm liền cầm mã tấu truy sát đến khi đối thủ trọng thương.

Ngày 4-9, Công an TP.Mỹ Tho, Tiền Giang cho biết đơn vị này vừa bắt giữ 4 thanh niên để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng 11 giờ ngày 1-9, khi nhóm của Hồ Thanh Tâm (22 tuổi, tên thường gọi “ba lộ”), Nguyễn Thành Hưng (16 tuổi), Trần Kim Trọng (17 tuổi) cùng ngụ phường 2 và Võ Văn Trường (18 tuổi, ngụ phường 3, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) đang đi trên 2 xe máy và phát hiện Nguyễn Hải Đăng (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho) đang ngồi uống cà phê trên đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, TP.Mỹ Tho. Lập tức, Tâm và Hưng cầm mã tấu bất ngờ xông vào truy sát Đăng.

Cả hai chém Đăng nhiều nhát gục tại chỗ, sau đó cả nhóm bỏ đi. Đăng được người dân đưa vào bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang cấp cứu sau đó được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.

Truy nóng nhóm thanh niên dùng mã tấu chém đối thủ trọng thương - Ảnh 2.

Đối tượng Trọng(áo xanh) và Trường(áo đỏ).

Nhận được tin báo Công an TP.Mỹ Tho đã có mặt điều tra và truy bắt nóng nhóm của Tâm. Công an thu giữ được 4 cây mã tấu. Bước đầu Tâm và Hưng khai nhận: do có mâu thuẫn với Đăng từ trước nên khi cả nhóm phát hiện Đăng thì Tâm và Hưng liền dùng mã tấu truy sát.

Truy nóng nhóm thanh niên dùng mã tấu chém đối thủ trọng thương - Ảnh 3.

Tang vật: Hung khí bị Công an thu giữ được.

Hiện vụ việc đang được công an TP.Mỹ Tho tiếp tục điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại