Truy nóng kẻ "thả dê" cô bé chăn dê

DƯƠNG HÓA |

Trong lúc đi chăn dê ở ngoài bãi thì một bé gái 9 tuổi bất ngờ bị gã “yêu râu xanh” bế vào vườn ngô dùng tay bóp cổ rồi thực hiện hành vi đồi bại. Gây án xong, đối tượng đã nhanh chóng lẩn trốn khỏi địa bàn.

Ngày 6-12, CAH Yên Thành nhận được đơn tố giác tội phạm của chị Trần Thị Nh. (1983, trú H. Tân Kỳ, Nghệ An) với nội dung, khoảng 14 giờ cùng ngày, khi con gái của chị là cháu N.T.B.H. (2010) đang đi chăn dê tại một bãi cỏ trên địa bàn xã thì bị một người đàn ông đến và bế cháu đến khu vực giữa hai vườn ngô, rồi dùng tay bóp cổ cháu và thực hiện hành vi đồi bại mặc cho cháu H. la hét, kêu cứu.

Xác định đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, cần nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng gây án, tránh bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn, CAH Tân Kỳ đã quyết định xác lập Chuyên án 1219H, khẩn trương thu thập lời khai bị hại, thu thập tài liệu chứng cứ, khám nghiệm hiện trường và giám định pháp y đối với nạn nhân.

Lãnh đạo CAH Tân Kỳ đã nhanh chóng họp bàn, cử lực lượng xuống khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai của bị hại và những người có liên quan để điều tra, xác minh.

Tuy nhiên, do bị hại tuổi nhỏ, trong lúc hoảng loạn, sợ hãi không nắm được hình dáng, đặc điểm và lai lịch, nhân thân của đối tượng nên việc xác định đối tượng gây án gặp nhiều khó khăn.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, sàng lọc các đối tượng từng có tiền án, tiền sự liên quan đến các hành vi hiếp dâm, cưỡng dâm, ban chuyên án (BCA) đã xác định được thủ phạm trong vụ án này là Nguyễn Văn Hạnh (1975, trú xã Tân Hương, H. Tân Kỳ). Đây là đối tượng hết sức manh động, từng có 1 tiền án về tội “Cướp tài sản”.

Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, BCA đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hạnh về hành vi “Hiếp dâm” nhưng đối tượng Hạnh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Theo nguồn tin các TS thu thập được, đối tượng Hạnh mang theo 1 con dao nhằm đối phó với lực lượng chức năng khi bị phát hiện, vây bắt.

Xác định đối tượng đã vượt sông Con và lẩn trốn vào rừng thuộc khu vực giáp ranh giữa các xã Tân An, Đồng Văn và Nghĩa Phúc (H. Tân Kỳ). Đồng thời, trong quá trình lẩn trốn, đối tượng Hạnh mang theo hung khí nên phương án bố trí bắt giữ đối tượng được BCA thực hiện rất kỹ lưỡng.

Sau khi xác định được nơi Hạnh đang lẩn trốn, BCA đã bố trí 20 CBCS thuộc đội CSĐTTP về HS-KT- MT, chia thành 4 mũi TS mật phục, đồng thời BCA huy động công an các xã Tân Hương, Tân An, Nghĩa Phúc và Tân Long chia làm nhiều tổ công tác để bao vây, bắt giữ đối tượng.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 9-12, phát hiện Nguyễn Văn Hạnh đang lẩn trốn trong rừng thuộc xóm Thanh Bình, xã Tân An, các mũi công tác đã nhanh chóng áp sát, bao vây, bắt giữ. Nguyễn Văn Hạnh đã phải tra tay vào còng.

Tại CQĐT, Nguyễn Văn Hạnh đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện CAH Tân Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hạnh về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại