Truy lùng theo các "vòi bạch tuộc" đường dây ma túy liên tỉnh

Xuân Mai - Vũ Linh |

Ngày 15/1/2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Sơn La và Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã triệt phá một ổ nhóm buôn bán ma tuý tại cụm 11, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ (Hà Nội).

Để phá ổ nhóm này, trước đó nhiều tháng các trinh sát đã phải lần theo dấu vết mà thông tin ban đầu có được từ một vụ bắt giữ đối tượng buôn bán ma tuý ở Sơn La…

Khởi đầu một chuyên án

Chuyên án này bắt đầu từ việc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La bắt giữ Mùa A Dê (SN 1974) cùng tang vật là 148 túi hồng phiến, có trọng lượng là 2.734,49g cùng một số tang vật có liên quan.

Qua lời khai của Dê và các tài liệu thu thập được, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy xác định Cư A Páo (SN 1991, trú tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) là mắt xích quan trọng trong đường dây phạm tội trên. Nhưng thời điểm đó, Páo đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La sau đó đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Páo. Quá trình khám xét đã thu giữ tang vật là 1 khẩu súng K59.

Quá trình lần theo dấu vết của Páo, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và Công an huyện Mai Sơn đã xác định được vị trí ẩn náu của Páo nên tổ chức mai phục. Khi Páo vừa rời khỏi lán nương thì bị tổ công tác bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Páo khai từ tháng 7 đến tháng 9/2019 đã cùng với Sú và Đại ở Chiềng Sang, mua 2kg ma túy đá và 1kg ketamine của một đối tượng tên là Dũng ở Hà Nội.

Từ các thông tin thu thập được, Đội 3 Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý xác định đây là đường dây ma túy lớn, có nhiều mắt xích phức tạp nên đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La lập chuyên án.

Cuộc truy lùng theo "các vòi bạch tuộc"

Qua xác minh, đối tượng tên Sú chính là Hàng A Sú (SN 1982, trú tại bản Cò Tòng, xã Mường Chùm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La).

Nơi ở của Sú nằm cách xa trung tâm huyện, muốn vào được địa bàn chỉ có cách duy nhất là đi bộ. Trong khi đó, xung quanh nhà Sú đều là những người họ hàng thân thích, rất dễ bị lộ.

Truy lùng theo các vòi bạch tuộc đường dây ma túy liên tỉnh - Ảnh 1.

Căn nhà 3 tầng được cho là "boong ke" của Dũng được dùng để mua bán ma tuý.

Bốn trinh sát dày dạn kinh nghiệm được giao nhiệm vụ bí mật tiếp cận căn nhà của Sú. Khi phát hiện Sú ở trong nhà, trinh sát nhanh chóng khống chế rồi đưa ra ngoài. Quá trình đấu tranh, Sú cho biết anh ta và Páo có quan hệ họ hàng với nhau.

Vì hám lời, khi Sú rủ, Páo đã cùng thực hiện hành vi phạm tội. Sau đó, Sú mua, bán ma túy với Dũng và Đại... Việc chuyển tiền được thực hiện qua tài khoản ngân hàng.

Lập tức hai mũi công tác xác minh về đối tượng Dũng và Đại. Quá trình rà soát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy xác định Đại có tên đầy đủ là Vũ Trọng Đại (SN 1990, trú tại bản Co Trai, xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn).

Sau khi Páo bị bắt giữ không lâu, Đại đã đưa vợ, con về huyện Phúc Thọ sinh sống; Đại đang học tiếng Nhật để đi xuất khẩu lao động.

Khi đó, tổ công tác có thông tin gần Tết Nguyên đán, Đại sẽ về Sơn La nên bí mật giám sát các mối quan hệ của anh ta. 18h ngày 12/1/2020, Đại có mặt ở khu trang trại của người bác ruột ở bản Cò Nòi, xã Mai Sơn, rồi lại có thông tin Đại sẽ lên TP Sơn La để làm hộ chiếu...

"Có tật giật mình" nên Đại rất cảnh giác, nghe ngóng tình hình, khi thấy trụ sở tiếp công dân vẫn hoạt động bình thường, mới vào làm thủ tục xuất, nhập cảnh.

Sau khi nhận dạng chính xác đối tượng, Đội 3 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong Công an tỉnh bắt giữ Đại, trước sự ngỡ ngàng của đối tượng.

Theo lời của Đại thì khoảng tháng 8/2019, khi đi làm công trình nước sạch tại bản Co Tòng, xã Mường Chùm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Đại đã quen với Hàng A Sú (người giám sát thi công công trình nước sạch).

Sú chủ động hỏi Đại về đầu mối để bán ma tuý. Đại đã giới thiệu Đặng Trọng Dũng, ở xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ cho Sú. Với sự móc ngoặc của Đại, Sú và Dũng đã giao dịch thành công 1kg ma tuý đá và 1kg ketamine với giá 500 triệu đồng. Trong đó, Đại được trả công gần 10 triệu đồng.

Trinh sát lập tức lên đường xuống Công an huyện Phúc Thọ phối hợp bắt giữ đối tượng Dũng. Từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, Dũng cực kỳ tinh quái trong thủ đoạn hoạt động.

Để thực hiện việc mua bán ma túy, Dũng xây dựng "boongke" trên tầng 3 nhà ở, với hàng rào sắt, cửa sắt, nuôi một số đàn em tiếp tay cho hành vi mua bán “cái chết trắng”.

Khi có "khách hàng", Dũng cho đàn em nhận tiền, sau đó cho vào túi để Dũng kéo lên tầng 3 rồi mới thả ma túy xuống... Boong ke ma túy của Dũng hoạt động gây nhức nhối tại địa bàn dân cư, Công an huyện Phúc Thọ đã đưa vào tầm ngắm.

Truy lùng theo các vòi bạch tuộc đường dây ma túy liên tỉnh - Ảnh 2.

Các đối tượng trong vụ án

Sau khi điều tra địa bàn, các trinh sát của hai đơn vị chọn thời điểm phá án vào buổi sáng, khi đối tượng vừa ngủ dậy.

Tuy nhiên, việc bắt giữ Dũng cũng không đơn giản, với một hệ thống camera dày đặc quanh nhà, Dũng phát hiện ngay sự có mặt của lực lượng Công an nên đã cố thủ ở bên trong, sau đó tìm mọi cách để tẩu tán tang vật.

Gần nửa giờ thương thuyết, đối tượng vẫn cố thủ ở bên trong, đồng thời tìm cách tẩu tán tang vật ra bên ngoài.

Với một phương án đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó, tổ công tác đã phá khóa, bắt giữ đối tượng, thu giữ tang vật là 137 gói ma túy. Lúc này toàn bộ đường dây buôn bán ma tuý được làm rõ.

Khoảng tháng 8/2019, khi Dũng đang ở nhà thì Đại gọi điện hỏi mua ma túy. Sau đó, Đại đã giới thiệu để Hàng A Sú liên lạc với Dũng, thỏa thuận Dũng mua của Sú 1kg ma túy đá với giá 170 triêu đồng và 1kg ketamine với giá 380 triệu đồng.

Sú hẹn một vài ngày sau sẽ đến nhà Dũng để trao đổi, mua bán ma túy. Qua trao đổi, Dũng đã mua của Sú 1kg ma túy đá và 1kg ketamine với tổng số tiền là 500 triệu đồng và được chuyển qua tài khoản.

Số ma túy trên, Dũng đem cất giấu rồi chia nhỏ bán kiếm lời. Sau khi bán hết số ma túy trên, Dũng lại liên hệ với đặt mua 1kg ma túy đá.

Quá trình trao đổi, Sú cho biết sẽ có người đàn ông tên Páo liên hệ với Dũng để chuyển ma túy xuống Hà Nội. Khoảng 3 ngày sau, Dũng nhận được 1kg ma túy của Páo chuyển về theo đường xe khách đã nhờ vợ chuyển tiền vào tài khoản vào tài khoản của Sú.

Về số ma túy lực lượng Công an thu giữ khi khám xét nhà Dũng và số ma túy ném ra ngoài để phi tang thu giữ tại hiện trường, Dũng khai mua của người tên Dua ở Sơn La về chia nhỏ bán kiếm lời.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, mở rộng. Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã mua bán hơn 4,5kg ma túy các loại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại