Truy lùng nghi phạm chém 2 anh em ruột tử vong ở Yên Bái

Hoàng An - Hoàng Hải |

Thủ phạm là người đàn ông 51 tuổi, trong lúc cãi vã đã vung dao chém hai anh em ruột khiến một người tử tại chỗ, người còn lại được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Vụ việc xảy khoảng 14h45 ngày 28/4, tại thôn Trung Tâm, xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Một nhân chứng cho rằng, nguyên nhân vụ việc được cho là do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai. 

Thủ phạm là người đàn ông 51 tuổi, trong lúc cãi vã đã vung dao chém hai anh em ruột khiến một người tử tại chỗ, người còn lại được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Người đàn ông gây án đã bỏ trốn, lực lượng chức năng đang tiến hành truy bắt.

Tối 28/4, trao đổi với PV, ông Nguyễn Trọng Tuynh - Chủ tịch UBND xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, 2 nạn nhân là anh Đặng Xuân Xuyên (sinh năm 1975) và chị Đặng Thị Nhung (sinh năm 1980, đều trú tại xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái).

Nghi phạm gây án ban đầu được xác định là Nguyễn Văn Mạc (SN 1968, người địa phương).

Vào thời điểm trên, anh Xuyên và chị Nhung được chị gái là Đặng Thị X. nhờ đến trông coi bãi đất ở thôn Trung Tâm, xã An Bình.

Trong lúc trông coi bãi đất, đối tượng Nguyễn Văn Mạc dùng dao chém khiến anh Xuyên tử vong tại chỗ, còn chị Nhung tử vong khi đến viện.

Được biết, Nguyễn Văn Mạc là chồng cũ của chị Đặng Thị Xuân. Nguyên nhân ban đầu vụ án có thể do mâu thuẫn, tranh chấp đất đai giữa Mạc và gia đình chị Đặng Thị X.

Ông Tuynh cho biết, hiện các lực lượng chức năng đang tổ chức điều tra, làm rõ vụ án và truy bắt Nguyễn Văn Mạc nhưng chưa có tung tích gì của đối tượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại