Truy gấp và phạt 17 triệu đồng lái xe đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Hoàng Phong |

Ngày 18-3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết: Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Phòng Hướng dẫn TTKS giao thông đường bộ, Cục CSGT đang xác minh làm rõ vụ việc một lái xe tải đi ngược chiều vào đường dẫn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Trước đó, vào chiều ngày 13-3, trên đoạn giao giữa Quốc lộ 18 với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên thuộc địa phận huyện Yên Phong, Bắc Ninh, xuất hiện chiếc xe ô tô tải loại 3 tấn có dấu hiệu bị nhầm đường và đã di chuyển ngược chiều đường dẫn vào cao tốc hướng đi Thái Nguyên.

Đáng chú ý, vào thời điểm trên, khá nhiều phương tiện đi trên đường, nhưng rất may không xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, hành vi của lái xe đi ngược chiều đã gây bức xúc, phẫn nộ cho những lái xe khác và người tham gia giao thông trên đường.

Hành vi vi phạm này của lái xe trên cũng đã bị camera hành trình của phương tiện khác ghi lại, cung cấp cho cơ quan Công an và đăng tải lên mạng xã hội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục CSGT đã chỉ đạo đơn vị quản lý địa bàn khẩn trương xác minh và xử lý nghiêm lái xe vi phạm.

Theo Cục CSGT, đây là hành vi vô cùng nguy hiểm và lái xe tải trên sẽ bị phạt tiền từ 16 – 18 triệu đồng, đồng thời bị tước Giấy phép lái xe từ 5 – 7 tháng theo điểm a, khoản 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Trước đó, khá nhiều trường hợp lái xe đi trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Thái Nguyên đã đi ngược chiều, lùi xe, thâm chí dừng lại ăn uống, bắn chim ở giữa đường cao tốc gây nguy hiểm rất lớn cho người và phương tiện khác trên đường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại