Truy bắt đối tượng trốn nã đặc biệt nguy hiểm suốt 9 năm

Nghiêm Túc - Khánh Thùy |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa bắt giữ Thạch Tấn Hải (sinh năm 1987) đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Cướp tài sản”.

Đối tượng Thạch Tấn Hải lúc bị bắt giữ.

Đối tượng Thạch Tấn Hải lúc bị bắt giữ.

Theo Công an tỉnh An Giang, năm 2012, Thạch Tấn Hải (cư trú ấp Tân Đông, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) cùng 2 đồng phạm khác thực hiện hành vi cướp tài sản của chị B.T.H.N, cư trú thành phố Châu Đốc. Sau khi thực hiện phi vụ thành công, Hải được cho 1 triệu đồng.

Ngày 21/5/2012, vụ án trên được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Châu Đốc khởi tố và đã bắt giam 2 đồng phạm của Hải. Riêng Hải thì bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 17/8/2012 cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Châu Đốc ra quyết định số 05/QĐTN truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Thạch Tấn Hải về tội "Cướp tài sản". Sau khi bỏ trốn, Hải đi nhiều nơi sinh sống.

Khoảng 12h ngày 3/10/2021, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã phát hiện, bắt giữ được Thạch Tấn Hải khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc khu vực phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Đối tượng Thạch Tấn Hải đã được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang di lý về An Giang và bàn giao cho Công an thành phố Châu Đốc để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại