Trưởng thôn đánh một phụ nữ chấn thương đầu, do tranh cãi kê khai thiệt hại bão lũ

PV |

Sau khi bị trưởng thôn đánh, bà Đ. được bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương nặng ở vùng đầu.

Ông Trần Văn Lương, Chủ tịch UBND xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết trên báo Dân trí, ông Phan Quang Vẻ (Trưởng thôn Tân Hòa, xã Tân Thủy) đánh bà Phạm Thị Đ. (SN 1960) phải nhập viện. Sự việc xảy ra cách đây 1 tuần.

Khi thôn tổ chức họp dân, kê khai số lượng vật nuôi thiệt hại do bão lũ vào ngày 21/11, để nhận cứu trợ của Chính phủ, bà Đ. kê khai gia đình có 70 con gà bị cuốn trôi. Trưởng thôn Phan Quang Vẻ nói rằng bà Đ. đã khai khống, đồng thời thông báo việc này trước bà con trong thôn nhận định này.

Chiều hôm đó, bà Đ. nói với ông Vẻ chuyện thắc mắc số lượng kê khai, thì bị ông này túm đầu dúi nhiều lần xuống đất.

Theo tin từ báo Gia đình & Xã hội, sự việc chỉ dừng lại khi người dân can ngăn. Bà Phạm Thị Đ. được đưa về nhà trong tình trạng nôn mửa liên tục, choáng váng, thất thần.

Người phụ nữ sau đó được đưa tới Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán bà Đ. bị chấn thương nặng ở vùng đầu nên phải chuyển lên Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới chữa trị.

Trả lời trên báo Đất Việt, ông Trần Văn Lương, Chủ tịch UBND xã Tân Thủy cho biết vụ việc đang được công an điều tra làm rõ nguyên nhân.

"Chuyện xảy ra chỉ là tức nhau câu nói giữa 2 bên. Ở đây đều là bà con trong xóm cả, vừa rồi xã cũng đã giao công an làm rõ nhưng hiện chưa có kết luận cuối cùng", nguồn trên dẫn lời Chủ tịch Lương.

Cũng theo nguồn trên, bà Phạm Thị Đ. đang được điều trị ở bệnh viện, khi nạn nhân sức khỏe ổn sẽ làm rõ đúng sai và tùy mức độ để xử lý theo quy định.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại