Trưởng phòng Giáo dục huyện bị tố sàm sỡ nữ giáo viên: Tôi sai rồi...

PV |

Vụ việc này xảy ra vào cuối năm 2019 ngay tại phòng làm việc của ông Sơn (Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc).

Một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc hôm qua cho biết trên Tiền phong, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đang xem xét để xử lý theo quy định đối với ông Nguyễn Huy Sơn (Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bình Xuyên) liên quan đến hành vi sàm sỡ một nữ giáo viên THCS trên địa bàn.

Ông Sơn là Huyện ủy viên thuộc Ban Thường vụ Huyện uỷ Bình Xuyên quản lý, việc xử lý sẽ thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Huyện uỷ Bình Xuyên, song vụ việc này đã được Huyện uỷ Bình Xuyên báo cáo lên để xin ý kiến.

Hiện ông Sơn đã bị cách mọi chức vụ trong Đảng và UBND tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục làm rõ để đưa ra mức kỷ luật nghiêm khắc.

Một lãnh đạo huyện Bình Xuyên nói trên Tuổi trẻ, khi vụ việc bị phát hiện, huyện đã yêu cầu ông Sơn làm bản tường trình và ông Sơn cũng đã thừa nhận hành vi của mình.

Ông Trần An (Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Bình Xuyên) thông tin trên báo Gia đình Việt Nam, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy nhận được đơn tố cáo giấu tên, kèm theo nhiều hình ảnh tố cáo ông Sơn. Từ tháng 12/2019, cơ quan này đã bắt đầu thực hiệm kiểm tra vi phạm của ông Sơn.

Theo ông An, vi phạm của ông Sơn là rất nghiêm trọng, đã làm mất tư các của người Đảng viên, cấp ủy viên, gây dự luận xấu trong cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Trả lời PV Pháp luật&Dân sinh (báo Pháp luật&Xã hội), ông Nguyễn Huy Sơn cho hay, sự việc xảy ra lúc quá trưa, vào một ngày của khoảng tháng 11/2019. Ông Sơn nói, sau khi tiếp xúc cử tri, trưa hôm đó ông có uống chút rượu nên có những hành vi không đúng chuẩn mực với cô H.

"Tôi sai rồi, tôi cũng đã làm đơn đề nghị cấp trên xử lý kỷ luật và đề xuất bố trí công việc mới", Pháp luật&Dân sinh dẫn lời ông Sơn.

Vụ việc ông Sơn sàm sỡ cô H. xảy ra tại nơi làm việc của ông Sơn.

Theo báo Đất Việt, ông Nguyễn Văn Ngà (Phó Bí thư Huyện ủy Bình Xuyên) cho hay, sau khi thừa nhận sự việc, ông Nguyễn Huy Sơn vẫn công tác bình thường. Trong tuần tới, cơ quan này sẽ tiếp tục có phương thức xử lý về mặt chính quyền với ông Sơn.

Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định trên báo Kiến thức, trong vụ việc này, ông Sơn đã bị cách hết chức vụ trong Đảng và cũng thừa nhận hành vi vi phạm, nên cần phải xem xét hình thức kỷ luật phù hợp với quy định, nếu không đủ phẩm chất năng lực đạo đức để làm trong ngành giáo dục thì có thể chuyển ngành hoặc buộc thôi việc.

Theo luật sư Cường, hành vi "sàm sỡ" của ông Sơn ở mức độ nào cũng sẽ được cơ quan chức năng làm rõ. Trong trường hợp có căn cứ cho thấy đây là hành vi giao cấu trái ý muốn, có ý định dùng vũ lực để đe dọa nhằm quan hệ tình dục trái ý muốn với đồng nghiệp thì cần xem xét xử lý hình sự kể cả trường hợp phạm tội chưa thành thì vẫn có thể xử lý Hình sự về tội cưỡng dâm.

Nếu trường hợp hành vi chỉ ở mức độ sờ mó vào những bộ phận nhạy cảm của nạn nhân nhằm thoả mãn bản thân, nhưng không có ý định quan hệ tình dục, thì đây là hành vi dâm ô, làm nhục người khác nên có thể bị phạt hành chính. Còn nếu có ý định quan hệ tình dục trái ý muốn thì có dấu hiệu hình sự và phải xử lý hình sự.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại