*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Phụ huynh phải đóng 700 – 800 triệu đồng tiền học phí/năm học đối với mỗi học sinh. Ngoài ra, các trường này còn quy định nhiều loại phí khác như: phí ghi danh, giữ chỗ, tiền ăn, xe đưa đón… với giá cũng không hề thấp.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM vừa công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh, mức học phí và hình thức đào tạo của hệ thống các trường tuyển sinh lớp 10. Đáng chú ý, mức học phí lớp 10 trường ngoài công lập có nơi trên 50 triệu đồng/tháng.
Học sinh nghỉ học nhiều tháng liền khiến hàng ngàn trường ngoài công lập mất nguồn thu buộc phải giảm, thậm chí cắt lương giáo viên
Bà Trần Thị Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cho biết, để bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học ngoài công lập khối trực thuộc, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội yêu cầu công đoàn cơ sở các trường ngoài công lập tham gia xây dựng phương án, giám sát việc thực hiện chi trả tiền lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
So với mặt bằng chung, các ngân hàng quốc doanh thường có chất lượng nhân viên đầu vào cao hơn. Chưa kể, công tác đào tạo cho cán bộ nhân viên cũng rất được chú trọng.
Những năm gần đây, bằng chính sự năng động nhạy bén của mình trong đổi mới giáo dục, một số trường phổ thông ngoài công lập đã thu hút được sự quan tâm, tin tưởng của phụ huynh. Có những trường công lập nằm trong top đầu với điểm thi đầu vào cao hơn rất nhiều trường tư dù chi phí học không hề rẻ.
Quan điểm của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội là các trường ngoài công lập cần trả lại khoản tiền “phí ghi danh”, “phí giữ chỗ” cho phụ huynh.
Những giờ qua, phụ huynh có con không đỗ vào lớp 10 trường THPT công lập ở Hà Nội đã trải qua cuộc đua đầy căng thẳng và mệt mỏi để giành một suất học cho con ở trường ngoài công lập.
"Bây giờ cho tôi thành lập trường ngoài công lập chắc tôi không thể làm được. Vì làm giáo dục cần rất nhiều tiền. Nuôi một ngôi trường vô cùng khủng khiếp" – đó là chia sẻ của GS. Hoàng Xuân Sính, Chủ tịch Hội đồng quản trị ĐH Thăng Long. Bà chính là người đầu tiên "khai sinh" ra mô hình Đại học ngoài công lập tại Việt Nam.
“Bộ GD-ĐT có dám khẳng định không có tình trạng con đẻ - con nuôi không?” - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bất ngờ đặt câu hỏi.
(Soha.vn) - Bàn về bất cập giáo dục đại học Việt Nam, GS Trần Phương thẳng thắn: “Mình nói người ta có nghe đâu, tôi nói rất nhiều rồi. Theo tôi cần phát triển đại học theo hướng đại chúng”.
Tâm điểm