Trường Giang: "Tôi thành thật xin lỗi. Tôi bị ám ảnh bởi Nhã Phương"

Tùng Ninh |

"Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi. Tôi bị ám ảnh bởi Nhã Phương" – Trường Giang nói sau khi gặp sự cố.

Tối qua (26/9), tập 1 chương trình Tường lửa đã lên sóng, với nhiều phần thi gay cấn và hấp dẫn.

Trường Giang đề nghị đổi câu hỏi, cho Anh Đức ra về vì quá giỏi

Đây là một trong những chương trình có số tiền thưởng lớn nhất hiện nay, cao nhất là 6 tỷ đồng.

Luật chơi khá đơn giản, chỉ cần người chơi thả bóng màu xanh vào các ô ghi số tiền rồi trả lời câu hỏi trắc nghiệm.

Nếu trả lời đúng sẽ được nhận số tiền tương đương những con số trên các ô mà bóng rơi vào. Ô có số tiền cao nhất lên tới 500 triệu đồng.

Trường Giang: Tôi thành thật xin lỗi. Tôi bị ám ảnh bởi Nhã Phương - Ảnh 1.

Tuy nhiên, ở mỗi vòng chơi sẽ có thêm một số luật chơi khác nhau, khiến người chơi có thể bị thiệt hại khá nhiều.

Tham gia chương trình tuần này là sự xuất hiện của diễn viên Anh Đức và ca sĩ Ái Phương, đều là đàn em thân thiết của Trường Giang. Tại chương trình, cả hai đã tiết lộ học chung trường cấp ba với nhau, là trường Hùng Vương. Anh Đức nói:

"Tôi và Trấn Thành học chung lớp, còn Ái Phương học sau hai lớp".

Trong số các người chơi từng tham gia chương trình, Anh Đức là thuộc dạng thông minh và có kiến thức rộng.

Bởi vậy, trong vòng đầu, anh đã trả lời đúng hết cả 5 câu hỏi, mang về cho mình và Ái Phương số tiền khá lớn, lên tới 45 triệu 15 ngàn đồng.

Ngay sau khi Anh Đức trả lời sau câu hỏi số 2, Trường Giang đã phải lên tiếng: "Đề nghị chương trình sàng lọc, đổi lại bộ câu hỏi mới vì câu hỏi quá dễ với Anh Đức".

Trường Giang: Tôi thành thật xin lỗi. Tôi bị ám ảnh bởi Nhã Phương - Ảnh 3.

Đến câu số 5, nam danh hài tuyên bố thẳng: "Tôi muốn Anh Đức và Ái Phương ra về luôn, vì hết bộ câu hỏi để đổi rồi".

Anh còn nói: "Kính thưa trường Hùng Vương thân mến, hai em nó trưởng thành rồi, cám ơn các thầy cô" .

Trường Giang phải xin lỗi vì gọi nhầm tên Nhã Phương trên truyền hình

Trước khi bước vào vòng hai, Trường Giang giới thiệu: "Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp lại Anh Đức và Nhã Phương ở vòng hai".

Trường Giang vừa nói xong, khán giả đã ồ lên, còn Anh Đức lên tiếng nhắc: "Cái gì vậy, Nhã Phương là vợ anh mà anh Trường Giang. Đây là Ái Phương chứ không phải Nhã Phương, gọi lộn rồi".

Trường Giang: Tôi thành thật xin lỗi. Tôi bị ám ảnh bởi Nhã Phương - Ảnh 4.

Trường Giang phải ngượng ngùng che mặt

Ái Phương thì nhăn mặt vì bị nhầm tên. Cô nói thẳng với Trường Giang: "Bây giờ đi làm nhận tiền thì nên tập trung tâm trí ở đây. Nếu có nhớ vợ thì lát ngừng quay gọi điện cho vợ nhé".

Lúc này, Trường Giang phải ngượng ngùng che nửa mặt xin lỗi: "Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi. Tôi bị ám ảnh bởi Nhã Phương".

Quay trở lại cuộc chơi, Ái Phương là người khá may mắn. Theo luật chơi, tới vòng thứ hai, Anh Đức phải vào phòng kín trả lời câu hỏi, còn Ái Phương ở ngoài thả bóng. Cô thả một phát đã được 172 triệu 515 ngàn.

Sau ba câu hỏi, Ái Phương thu về được 190 triệu 25 ngàn. Tuy nhiên, theo luật chơi, ở cuối vòng hai, Ái Phương bắt buộc phải thả hai quả bóng đỏ vào các ô để bị trừ số tiền tương ứng trên mỗi ô. Cô bị trừ tương đối, còn lại 165 triệu 25 ngàn.

Trường Giang: Tôi thành thật xin lỗi. Tôi bị ám ảnh bởi Nhã Phương - Ảnh 5.

Tới vòng thứ 3, Ái Phương thả bóng mượn được khá nhiều tiền, lên tới tận 515 triệu 40 ngàn.

Cùng với đó, Anh Đức cũng trả lời đúng nhiều câu, giúp Ái Phương kiếm về tới 715 triệu 35 ngàn. Cô sung sướng đến mức phải thú nhận: "Mạch máu trên mặt tôi giật đùng đùng vì hồi hộp".

Tuy nhiên, ở cuối vòng ba, Ái Phương vẫn phải trả bóng để trả nợ và bị trừ số tiền khá nặng, chỉ còn lại 390 triệu 35 ngàn.

Trường Giang: Tôi thành thật xin lỗi. Tôi bị ám ảnh bởi Nhã Phương - Ảnh 6.

Theo luật của chương trình, sẽ có một bản hợp đồng được đưa ra. Nếu Ái Phương ký vào hợp đồng, cả hai sẽ chỉ nhận được số tiền bằng số tiền đạt được ở vòng 1, cộng với số tiền bằng số câu đúng ở vòng 2, vòng 3 nhân 5 lần. Còn nếu cô xé hợp đồng, cả hai sẽ có được số tiền ở vòng 3.

Và Anh Đức đã rất khôn ngoan khi xé hợp đồng, giúp cả hai bảo toàn được 390 triệu. Lúc này, Ái Phương mới tiết lộ điều cô muốn nói từ đầu chương trình:

"Khi tôi làm một điều gì tư lợi cho bản thân, thường không may lắm. Nhưng chỉ cần tôi làm cho người khác, tôi sẽ gặp may mắn vì đó là may mắn của người nhận".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại