Trường Giang không phải là người duy nhất từng chiếm được trái tim của Nhã Phương

Nhân Sư |

Dưới đây là những mỹ nam từng có cơ hội đóng cặp với Nhã Phương và tạo được “phản ứng hóa học” khiến khán giả yêu thích.

Trường Giang

Trường Giang không phải là người duy nhất từng chiếm được trái tim của Nhã Phương - Ảnh 1.

Là cặp đôi “phim giả tình thật” đình đám của showbiz hiện tại, Trường Giang và Nhã Phương đóng cặp với nhau qua phim điện ảnh “49 ngày” và thành đôi luôn từ đó.

Vào vai anh chàng Đông xui xẻo, nghèo khó và bị cô bạn gái do Nhã Phương đóng lừa tình, Trường Giang đã kết hợp hoàn toàn ăn ý với cô và tạo nên cặp đôi được yêu thích nhất năm 2015 rồi.

Vai diễn cô nàng vụ lợi, hám tiền nhưng về sau đã nhận ra sai lầm của mình được xem là vai diễn mới mẻ đầy đột phá của Nhã Phương.

Cô kết hợp với phong cách hài náo của Trường Giang đã đưa “49 ngày” thành một trong những phim Việt có doanh thu cao trong năm 2015. Hiện tại cặp đôi vẫn luôn là tâm điểm của truyền thông mỗi khi đi cùng nhau tại các sự kiện.

Kang Tae Oh

Trường Giang không phải là người duy nhất từng chiếm được trái tim của Nhã Phương - Ảnh 2.

Trở thành phim truyền hình được yêu thích nhất ở Việt Nam năm 2015, “Tuổi thanh xuân” là câu chuyện về cô gái Việt tên Linh và chàng trai Hàn tên Junsu.

Vì những rào cản văn hóa, ngôn ngữ và gia đình mà cả hai không thể đến với nhau, để rồi họ đã gặp lại nhau và cùng nhau vượt qua sóng gió.

Có thể nói đây là cặp đôi hợp ý khán giả nhất, đúng hình mẫu “trai tài gái sắc”.

Tuy vai diễn của Nhã Phương bị đánh giá là “bánh bèo vô dụng” khi cứ lưỡng lự giữa Khánh và Junsu thì không thể phủ nhận, đây là vai diễn hay nhất của Nhã Phương cho đến hiện nay.

Nét đẹp trai, lãng tử đậm chất Hàn của Kim Tae Ok được khán giả mến mộ và khi kết hợp với Nhã Phương, cặp đôi đã tạo nên “phản ứng hóa học” rất mãnh liệt.

Sau cái kết dang dở của phần 1 thì “Tuổi thanh xuân phần 2” đang trình chiếu hứa hẹn sẽ làm hài lòng khán giả cho số phận của cặp đôi chính này.

Hồng Đăng

Trường Giang không phải là người duy nhất từng chiếm được trái tim của Nhã Phương - Ảnh 3.

Đóng vai Khánh yêu đơn phương Linh trong “Tuổi thanh xuân”, Hồng Đăng được đánh giá là không hề thua kém Kang Tae Ok là bao.

Tính tình tốt bụng, âm thầm chịu đựng đau khổ, Khánh là người luôn xuất hiện mỗi khi Linh buồn bã và che chở cho cô.

Tuy biết bản thân mình chỉ là cái phao cho Linh bám vào trong nỗi nhớ Junsu thì Khánh cũng không hề bận tâm.

Khán giả cho rằng Linh nên quen Khánh, bởi anh là người “trăm năm khó tìm”. Kết thúc lửng lơ ở phần 1 khiến khán giả không biết Linh sẽ chọn ai trong 2 chàng trai.

Ở phần 2, Linh đã chọn Junsu và nhân vật Khánh đã rời khỏi Việt Nam do buồn bã. Khán giả hy vọng Nhã Phương sẽ có dịp đóng cặp cùng Hồng Đăng trong một phim mới, bởi sự đẹp đôi và hợp ý của hai người.

Hoàng Bách

Trường Giang không phải là người duy nhất từng chiếm được trái tim của Nhã Phương - Ảnh 4.

Được đạo diễn Victor Vũ chọn cho vai nữ chính – Linh – trong phim điện ảnh “Quả tim máu”, Nhã Phương và Hoàng Bách vào vai đôi vợ chồng trẻ.

Linh là cô gái xinh đẹp trong một gia đình giàu có. Sau cuộc phẫu thuật thay tim, cô được người chồng mới cưới là Sơn hộ tống đi nghỉ dưỡng.

Nhưng rồi cô liên tiếp gặp ác mộng và luôn sợ hãi. Để tìm ra sự thật đằng sau quả tim được thay, cô và chồng đã lên Đà Lạt và dần bước vào rắc rối…

Tuy đất diễn không nhiều, nhưng vai Sơn của Hoàng Bách đóng vai trò dẫn dắt Nhã Phương vào câu chuyện chính.

Tình yêu cuồng nhiệt dành cho Linh, cũng như tính tình hậu đậu, bất cẩn… của Sơn khi kết hợp với tính cách trẻ con, nóng nẩy của Linh đã tạo nên cặp đôi “oan gia” thú vị.

Tuy chỉ là tay ngang trong diễn xuất, song Hoàng Bách không hề bị chìm khi đóng cặp với Nhã Phương mà ngược lại đã phối hợp ăn ý với cô, giúp cho tuyến nhân vật Linh được khán giả yêu thích hơn.

La Quốc Hùng

Trường Giang không phải là người duy nhất từng chiếm được trái tim của Nhã Phương - Ảnh 5.

Tham gia siêu phẩm “Vừa đi vừa khóc” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng với vai cô nàng “hám trai” tên Thêu, Nhã Phương đã mang đến hình tượng thú vị cho khán giả.

Thêu yêu thầm Đông Dương do Minh Hằng thủ vai, mà không biết Đông Dương chính là nữ. Trong khi đó chàng Lố si tình do La Quốc Đóng lại yêu Thêu tha thiết.

Tất cả đã làm nên mối tình tay 3 hài hước và ngang trái, tạo tiếng cười cho khán giả. Sau khi biết sự thật về giới tính của Đông Dương, Thêu đã từ bỏ tình yêu của mình và mở lòng với chàng Lố…

Diễn xuất tự nhiên, ăn ý và ngoại hình đẹp đôi giữa La Quốc Hùng và Nhã Phương đã tạo nên cặp đôi “điên điên, khùng khùng” cho “Vừa đi vừa khóc”, mang đến sự trẻ trung, đáng yêu, thú vị cho khán giả.

Quang Tuấn

Trường Giang không phải là người duy nhất từng chiếm được trái tim của Nhã Phương - Ảnh 6.

Nhã Phương trong “Khúc hát mặt trời”hóa thân vào nhân vật Yến Phương dịu dàng mà mạnh mẽ, bị bệnh nặng nhưng cô không hề bi quan hay đau khổ. Trái lại, Yến Phương là cô gái rất yêu âm nhạc và ca hát.

Còn Quang Tuấn đảm nhiệm vai Quân – người đàn ông tốt bụng, có vẻ ngoài tưởng khó gần song lại có nội tâm ấm áp.

Ở Quân có sự trưởng thành và kết hợp với cô gái ít được tiếp xúc với thế giới bên ngoài như Yến Phương đã tạo ra chuyện tình đẹp, lãng mạn và cũng đầy nước mắt.

Tuy Quang Tuấn không có ngoại hình điển trai như Kang Tae Ok, Hồng Đăng, nhưng chính sự mạnh mẽ, phong trần của anh đã mang đến nhân vật Quân đầy cảm xúc và tạo nên cặp đôi Quang Tuấn - Nhã Phương trái tính mà lại cực kỳ hợp ý chop him.

Huỳnh Anh

Trường Giang không phải là người duy nhất từng chiếm được trái tim của Nhã Phương - Ảnh 7.

Cả hai đóng cặp với nhau qua phim truyền hình “Bản lĩnh công tử”. Trong phim, Huỳnh Anh vào vai Hùng – một công tử đẹp trai, thông minh, ham chơi của một gia đình giàu có.

Trong một lần đua xe, Hùng đã gây tai nạn nghiêm trọng và bị gia đình từ mặt. Hối hận với những gì đã làm, Hùng đã làm lại từ đầu và gặp gỡ Lan do Nhã Phương đóng.

Cô gia sư kèm tiếng Anh cho Hùng là động lực giúp anh vượt qua những cám dỗ và tàn tích của thời ăn chơi ngày xưa.

Vì khoảng cách tuổi tác nên Lan không đồng ý quen Hùng, để rồi chính tấm lòng của anh đã khiến cô rung động...

Vẻ đẹp trai thư sinh của Huỳnh Anh kết hợp với nét dịu dàng, đằm thắm của Nhã Phương đã tạo nên mối tình chị em mới mẻ và dễ thương.

“Bản lĩnh công tử được khán giả yêu thích khi trình chiếu vào năm 2013 vì nội dung nhẹ nhàng, mang tính giáo dục cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại