Trưởng đoàn Brunei khen ngợi BTC SEA Games 31, muốn đưa gia đình trở lại thăm Hà Nội

Minh Nguyệt |

Đặc biệt ấn tượng với sự chỉn chu trong các khâu tổ chức tại SEA Games 31, trưởng đoàn Brunei còn nhiều lần nhắc đến sự yêu mến và nói lời cảm ơn dành cho đội ngũ TNV hỗ trợ giải.

"LỄ KHAI MẠC SEA GAMES 31 CHỈN CHU"

Ngài Mohamad Rosfazilah Yusly tham dự SEA Games 31 với tư cách là trưởng đoàn thể thao của Brunei. Ít ngày có mặt ở Việt Nam để dẫn dắt 23 vận động viên tranh tài ở 4 bộ môn, ông đã cảm nhận đầy đủ sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức, tình cảm của nước chủ nhà, của các TNV (tình nguyện viên) và người dân.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi trước lễ Bế mạc, ông có nhiều chia sẻ về SEA Games 31 và đất nước, con người Việt Nam.

Phóng viên: Thưa ông, ông có cảm nhận như thế nào về SEA Games 31?

Ông Mohamad Rosfazilah Yusly: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Trước tiên, tôi muốn gửi lời chúc mừng tới nước chủ nhà Việt Nam đã tổ chức tốt SEA Games 31 tại Hà Nội. Đặc biệt là lễ khai mạc đã được tổ chức rất chỉn chu và tạo được ấn tượng rất tốt và cá nhân tôi rất thích lễ khai mạc. 

Thứ hai, tôi muốn chúc mừng Ủy ban tổ chức địa phương bởi tôi có trải nghiệm tốt trong một vài lần ghé thăm địa điểm tổ chức thể thao khi tham gia thi đấu một số bộ môn. Tôi đã đến trực tiếp những địa điểm trên và thấy việc chuẩn bị có trật tự, ngăn nắp.

Ông có cảm thấy hài lòng với công tác tổ chức, hỗ trợ các nước của chủ nhà Việt Nam? Theo ông, chúng tôi cần làm gì để tương lai tổ chức tốt hơn những sự kiện thể thao lớn hơn hoặc như SEA Games?

Điều tôi ấn tượng nhất là các TNV tại Việt Nam phụ trách các quốc gia tham dự đều rất tử tế và đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Những tình nguyện viên hỗ trợ tại từng môn thi đấu cũng vậy.

Trong cuộc họp dành cho các trưởng đoàn để chuẩn bị cho lễ Bế mạc, các vấn đề đều đã được thông qua. Tại SEA Games 31 được tổ chức ngay sau khi đại dịch COVID-19 vừa đi qua, chúng tôi hiểu rằng có những khó khăn mà Ủy ban Tổ chức địa phương tại Việt Nam gặp phải, vì vậy thông qua các buổi gặp mặt trên thì chúng tôi có thể trao đổi những vấn đề gặp phải và xử lý nó một cách mượt mà hơn trong tương lai. Nhìn chung, tôi thấy Việt Nam xử lý rất tốt.

Các bạn hãy lắng nghe những đóng góp từ các trưởng đoàn trong các buổi gặp mặt mỗi ngày. Khi ở trong phòng họp, chúng tôi đã chia sẻ tất cả những khó khăn gặp phải và công tác tổ chức sẽ cần hành động ngay để cải thiện một cộng đồng SEA Games có tính tổ chức.

Con người Việt Nam đều rất tốt bụng. Trong buổi đêm khi tôi đáp chuyến bay xuống và các TNV đã đón đoàn, tặng hoa nên chúng tôi đã vô cùng cảm kích. Tôi thấy các TNV đã giúp đỡ rất nhiều cho chúng tôi.

Trưởng đoàn Brunei khen ngợi BTC SEA Games 31, muốn đưa gia đình trở lại thăm Hà Nội - Ảnh 1.

Ông có kỉ niệm nào đặc biệt về những vấn để phát sinh trong đoàn mình ở SEA Games này?

Tôi không gặp phải những vấn đề lớn phát sinh tại SEA Games lần này. Trong khoảng thời gian đoàn chúng tôi tham gia chưa gặp phải vấn đề đột xuất nào xảy ra ngay từ những ngày đầu tiên.

Ý tôi là mọi thứ đều được xử lý tốt và nếu có phát sinh thì cũng là những chuyện rất nhỏ. Những vấn đề xảy ra thật sự không đáng kể và có thể xử lý được. 

Ví dụ như một số bộ môn ở SEA Games thỉnh thoảng sẽ diễn ra vào những thời điểm tắc đường vì người dân tan ca nên không thể tránh khỏi. Nhưng nhìn chung thì các quốc gia trên thế giới đều gặp phải vấn đề như vậy và quốc gia của tôi cũng là một nước mật độ dân cư cao nên tôi hiểu được và có thể nói tắc đường là chuyện bình thường.

CÔNG TÁC TỔ CHỨC TỐT, CÔNG TÁC TRỌNG TÀI RẤT ỔN

Chủ nhà Việt Nam đã cố gắng tạo ra một sân chơi công bằng với nhiều môn thi đấu phổ biến. Về phía ông, ông đánh giá những khía cạnh như thế nào?

Về công tác tổ chức, tôi thấy Việt Nam đã làm đủ tốt rồi. Cá nhân tôi không rõ các nước khác thấy sao nhưng đất nước chúng tôi cảm thấy mọi thứ đều đã được tổ chức tốt.

Đặc biệt, công tác trọng tài tôi thấy cũng rất ổn. Tất cả các trọng tài quốc tế đều được huấn luyện các kĩ năng chuyên môn trong nước và họ biết tất cả mọi thứ liên quan đến môn thể thao họ làm giám khảo. Họ là người biết rõ chuyên môn hơn chúng tôi.

Ông đánh giá thế nào về cơ hội tổ chức các sự kiện thể thao lớn trong tương lai của Việt Nam như ASIAD, Asian Cup,...?

Có thể nói là Việt Nam có tiềm năng tổ chức Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) và cải thiện lần tổ chức SEA Games sau ở một trình độ cao hơn. Các bạn đã có lực lượng để tổ chức công tác hậu cần vô cùng tốt, các địa điểm thi đấu, cơ sở vật chất, dụng cụ thi đấu và phương tiện di chuyển, tất cả mọi thứ đều tốt. Tôi nghĩ các bạn hoàn toàn có thể làm tốt hơn nữa nếu như được tổ chức ASIAD.

"TÔI SẼ ĐƯA GIA ĐÌNH ĐẾN THĂM HÀ NỘI"  

Ông đã đưa các VĐV đi trải nghiệm các địa điểm du lịch tại Việt Nam chưa?

Thực ra tôi và đồng nghiệp chưa có điều kiện đi thăm thú Hà Nội vì không có nhiều thời gian. Chúng tôi cũng chưa yên tâm về tình hình dịch COVID-19 vì sắp tới các VĐV cũng có lịch thi đấu tiếp tại Indonesia. Chúng tôi có ghé các trung tâm thương mại, ngoài ra cả đoàn rất thích đồ ăn còn khách sạn cũng rất đẹp và tiện nghi.

Tuy nhiên, chúng tôi có thăm quan các khu chợ tại địa phương lúc trên đường đến khách sạn. Khi chúng tôi đi qua các khu chợ này thì xin tài xế dừng lại để thăm quan và xem một vài sản phẩm đồ đông lạnh.

Trưởng đoàn Brunei khen ngợi BTC SEA Games 31, muốn đưa gia đình trở lại thăm Hà Nội - Ảnh 3.

Cảm nhận chung của ông về chuyến đi đến Việt Nam lần này và ấn tượng của ông về Hà Nội?

Tôi muốn chúc mừng Việt Nam và Ủy ban Tổ chức địa phương đạt được thành công trong việc tổ chức SEA Games lần này. Thật ra là còn chưa đến bế mạc nhưng tôi có thể cảm nhận được sự kiện thể thao SEA Games 31 lần này sẽ diễn ra thành công và mang lại những kỉ niệm tốt đẹp dành cho các VĐV và cho cả các đất nước đã tham gia kì SEA Games lần này. Cảm ơn các TNV và tất cả người dân Việt Nam đã nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi. Các bạn đã làm rất tốt.

Còn về phần đồ ăn, tôi tìm hiểu và được biết Hà Nội không cách biển quá xa nên tôi có ghé qua thử và rất thích các hải sản địa phương, đặc biệt là hàu.

Trước đó, tôi đã từng qua Việt Nam du lịch cụ thể là đến Sài Gòn. Sau SEA Games, tôi sẽ trở lại Việt Nam và đến thăm Hà Nội một lần nữa và sẽ đưa gia đình đi cùng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại