*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chúng ta đang nói đến BS Hoàng Văn Chương, một bác sĩ nội trú tốt nghiệp loại giỏi khóa 39. Vào thời điểm 2 ngày trước khi kỳ thi bác sĩ nội trú diễn ra, anh từng suýt từ bỏ vì quá vất vả, căng thẳng…
Ngày 15/9, Bộ Y tế đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị thu hồi Huân chương Lao động hạng Ba đã trao cho ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Bộ môn Tâm thần, Trường Đại học Y Hà Nội, kiêm Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai.
Ngành này có mức lương, phụ cấp ra sao?
6 năm, trước Hà Vũ Hoàng mang một chiếc túi vải đi nhập học tại Đại học Y Hà Nội. 6 năm sau, vẫn chiếc túi đó, theo cậu vào chuyên ngành Hồi sức cấp cứu.
"Con nhà người ta" đây rồi!
Tiểu thuyết cũng chưa dám viết thế này...
Màn hô tên chọn chuyên ngành của top 20 thí sinh dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú trường Đại học Y Hà Nội năm 2025 đang nhận được sự quan tâm của dư luận.
Tại các trường đại học top đầu như Y Hà Nội, Y Dược TP.HCM, Đại học Ngoại ngữ, một số ngành lấy điểm chuẩn từ 15-17, tức chỉ cần đạt hơn 5 điểm/môn đã trúng tuyển.
Ông Lê Văn Cường (47 tuổi), đại biểu Quốc hội, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, vừa được bổ nhiệm giữ chức giám đốc sở này.
PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội dự đoán, điểm chuẩn các ngành của trường có thể giảm nhẹ.
Trường Đại học Y Hà Nội vừa công bố quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển có điều kiện diện tuyển thẳng vào trường năm 2025.