Trưởng công an phường bị kỷ luật vì đùa giỡn, bẹo má nữ dân quân

Thành Công (TH) |

Trung tá Nguyễn Văn Quýt (trưởng công an phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, An Giang) bị người nhà của nữ dân quân T làm đơn tố cáo về những hành vi chưa đúng mực.

Trung tá Nguyễn Văn Quýt (trưởng công an phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, An Giang) vừa bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì đã có hành vi đùa giỡn quá trớn, dùng tay bẹo má nữ dân quân trong phường Mỹ Xuyên.

Trước đó, công an thành phố này có nhận được đơn của bà N.T.N tố cáo ông Quýt có hành vi "sàm sỡ, cưỡng bức" cháu bà là nữ dân quân tên T trong phường.

Kết quả thanh tra của công an TP Long Xuyên cho thấy, trung tá Quýt không có hành vi sàm sỡ hay cưỡng bức chị T, mà đó chỉ là đùa giỡn quá mức. Vị trưởng công an này có dùng tay bẹo vào má của nữ dân quân T.

Những hành vi trên không đúng với tác phong của người chiến sĩ công an nhân dân nên phía công an thành phố đã tổ chức kiểm điểm đồng thời đề xuất hình thức kỷ luật khiển trách.

"Hành vi này không có gì bất thường, mà là anh em đồng đội đùa giỡn với nhau. Cô T và Trung tá Quýt lâu nay quan hệ công tác tốt, chỉ là anh em giỡn chơi bình thường Vụ việc không lớn, nhưng do có đơn thư khiếu nại nên ngành phải xử lý nghiêm", tờ Tuổi trẻ trước đó đã thuật lại lời thiếu tướng Bùi Bé Tư (Giám đốc Công an tỉnh An Giang).


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại