Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Bình Thuận: Việc cô giáo có quan hệ tình cảm trên mức bình thường với nam sinh là có

Quốc Chiến |

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết việc cô giáo Hạ có quan hệ tình cảm trên mức bình thường với học trò là có, nhưng không có căn cứ thể hiện 2 người này quan hệ tình dục.

Ngày 19/3, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận vụ cô giáo dạy Toán trường THPT Nguyễn Huệ (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) bị chồng tố quan hệ bất chính với nam sinh cùng trường.

Trong báo cáo này thể hiện nội dung không có căn cứ thể hiện cô trò có quan hệ tình dục, vụ việc sẽ được tiếp tục điều tra làm rõ.

Khoảng 15h30 cùng ngày, ông Hồ Trung Phước (Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận) đã chủ trì cuộc họp báo thông tin chính thức vụ cô giáo bị tố có quan hệ không đúng mực với nam sinh chưa đủ 16 tuổi cùng trường.

Ông Phước cho rằng có nhiều thông rin chưa rõ ràng xoay quanh vụ việc cô Phạm Thị Nhật Hạ, giáo viên dạy toán ở Trường THPT Nguyễn Huệ (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận).

Theo đó, ngày 4/3/2019, chồng cô Hạ là anh Tuấn gửi đơn đến cơ quan công an tố cáo vợ mình quan hệ bất chính với học trò chưa đủ 16 tuổi. Sau khi có đơn tố cáo, thông tin xuất hiện nhiễu loạn trên mạng xã hội tạo ra những tranh luận trái chiều.

Trong đó, có em học sinh Trần Công Mẫn (học sinh lớp 10A3, trường THPT Nguyễn Huệ) bị bịa đặt gán ghép liên quan tới vụ việc. Nhiều tài khoản mạng xã hội giả mạo cô giáo và em Mẫn tạo nên sự tranh luận sai lệch. Việc này hoàn toàn là sai sự thật ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của em học sinh này.

Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Bình Thuận: Việc cô giáo có quan hệ tình cảm trên mức bình thường với nam sinh là có - Ảnh 1.

Trườn THPT Nguyễn Huệ (Lagi, Bình Thuận).

Trao đổi với báo chí, ông Phước cho rằng việc thông tin thiếu chính xác lan tràn trên mạng xã hội ảnh hưởng nghiêm trọng tới cá nhân và uy tín của ngành giáo dục, đặc biệt là các thầy cô giáo.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết, việc cô giáo Hạ có quan hệ tình cảm trên mức bình thường với học trò là có. Điều này là hoàn toàn sai. Ngoài ra, việc cô giáo và học sinh trong nhà nghỉ là có thật nhưng không có căn cứ thể hiện 2 người này quan hệ tình dục, dù cơ quan công an đã điều tra nhiều ngày.

Trước đó, ngày 8/3, ông Tuấn đã làm đơn tố cáo vợ mình có quan hệ bất chính với nam sinh. Ngày 13/3, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài gần 1 phút quay cảnh người chồng bắt quả tang một phụ nữ đang ở trong phòng nghỉ với một thiếu niên.

Ngày 13/3, thầy Phan Đoàn Thái (Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận) cho biết, cơ quan này đã thông báo nghiêm cấm toàn bộ giáo viên ở địa phương không được lên mạng xã hội bình luận, chia sẻ hay đưa ra những phán xét thiếu căn cứ trong vụ việc cô giáo bị tố có quan hệ bất chính với học sinh.

Đơn vị này cũng đề nghị cơ quan công an nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc để sớm có kết quả, ổn định tâm lý học sinh, phụ huynh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại