Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Ngãi qua đời sau một tháng đột quỵ

Bảo Ngọc |

Ông Tùng được điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng vì xuất huyết não trong suốt hơn 1 tháng qua nhưng không qua khỏi.

Ngày 5/8, Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận bệnh nhân Phạm Thanh Tùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Ngãi, đã qua đời sau hơn 1 tháng nhập viện điều trị vì đột quỵ.

Ông Tùng được điều trị xuất huyết não tại khoa Đột quỵ - Bệnh viện Đà Nẵng. Được biết, do bệnh viện Đà Nẵng đang được phong toả vì dịch Covid-19 nên thi thể ông Tùng sẽ được hoả táng theo quy định kiểm soát vùng dịch. Ngoài ra, người nhà ông Tùng cũng đang được cách ly y tế.

Trước đó, ông Phạm Thanh Tùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Ngãi, bị đột quỵ ngay tại phòng làm việc tại trụ sở vào ngày 30/6. Đến khoảng 22h cùng ngày, ông Tùng được chuyển đến bệnh viện Đà Nẵng điều trị.

Theo các nhân viên cấp dưới, ông Tùng đến cơ quan làm việc trong phòng riêng để xử lý những công việc quan trọng cho đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sắp tới. Ông Tùng cảm thấy mệt nên gọi nhân viên cấp dưới hỗ trợ áp dụng các biện pháp ổn định sức khoẻ.

Tuy nhiên, ông Tùng sau đó bất ngờ gục xuống bàn làm việc nên được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Tiếp đó, ông Tùng được chuyển ra bệnh viện Đà Nẵng điều trị.

Ông Phạm Thanh Tùng được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức tỉnh Quảng Ngãi vào tháng 11/2019. Trước khi làm trưởng ban Tổ chức, ông từng giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức, Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại